Hạ tầng

TP.HCM tập trung xử lý 8 điểm ngập trước mùa mưa

16/05/2017, 14:07

Để giảm tình trạng ngập nước trong mùa mưa tới, Sở GTVT sẽ phấn đấu hoàn thành 8 điểm ngập trước 15/6.

IMG_1400

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM (bìa phải) trò chuyện với báo chí trong buổi cafe sáng tại căng tin của Sở.

Đây là nhận định của ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM tại buổi cafe sáng thứ ba vào tuần thứ 3 hàng tháng với báo chí.

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa tới, ông Lâm cho biết, Sở GTVT đã có kế hoạch với các đơn vị liên quan cùng phối hợp xử lý các điểm ngập trên địa bàn TP. Theo kế hoạch, 12 dự án chống ngập sẽ hoàn thành trước mùa mưa trong năm 2017. Tuy nhiên, có 4 dự án còn vướng một số thủ tục chưa thể hoàn thành trong năm nay, như vậy 8 dự án sẽ hoàn thành trước 15/6.

Cụ thể, Sở sẽ tập trung xử lý các điểm ngập đường Lương Văn Can (quận 8), 4 điểm ngập các tuyến đường Hậu Giang, đường Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu và Mai Xuân Thưởng (quận 6); điểm ngập tuyến Hồng Bàng…

Theo báo cáo của Sở, trong tháng 4 xảy ra 316 vụ TNGT (kể cả va chạm giao thông) làm 54 người chết, bị thương 262 người. So với cùng kỳ giảm 22 vụ, giảm 5 người chết, giảm 17 người bị thương. Ùn tắc giao thông còn xảy ra do các tuyến đường đã trở nên quá tải, mật độ phương tiện đông và ngày càng gia tăng. Kế hoạch triển khai giải quyết 37 điểm ùn tắc giao thông tuy đã ban hành nhưng vẫn đang trong giai đoạn đầu thực hiện nên tình trạng ùn tắc vẫn chưa cải thiện rõ rệt, đặc biệt các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Cộng Hòa, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thị Minh Khai…

Về vận tải, số lượt người sử dụng phương tiện đạt 181,8 triệu lượt hành khách tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2916. Số lượng vận tải hành khách liên tỉnh trên các tuyến cố định đạt 7,63 triệu lượt hành khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng 5, Sở GTVT tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cảng Cát Lái, trung tâm TP, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý 37 điềm ùn tắc giao thông.

Phối hợp với UBND các quận huyện đẩy nhanh công tác GPMB, tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách.

Tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục 2 tuyến buýt đường sông, các hạng mục công trình thuộc dự án cải tạo nâng caaos QL 1, đoạn An Sương – An Lạc, mở rộng xa lộ Hà Nội, xây dựng cầu đường Bình Triệu 2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.