Xã hội

TP.HCM tháo dỡ nhiều rào chắn, tín hiệu "bình thường mới"

27/09/2021, 15:15

TP.HCM đang cho tháo dỡ dần rào chắn ở các con hẻm, khu phố trước ngày 1/10.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, mấy ngày gần đây, hàng rào chắn lối ra vào các con hẻm nhỏ ở TP.HCM đang được tháo dỡ dần.

img

Sáng 27/9, hàng loạt rào chắn tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn quận Tân Bình đã được dỡ bỏ sau khi TP.HCM có chủ trương "từng bước nới lỏng" giãn cách xã hội.

img

Nhiều chốt tại các con hẻm trên đường Âu Cơ, Lạc Long Quân đồng loạt được tháo gỡ.

img

Sau tháo gỡ rào chắn, đường sá thông thoáng trở lại, không còn cảnh ngột ngạt như trước.

img

Một con hẻm trên đường Út Tịch trước thời điểm tháo gỡ rào chắn.

img

Đường thông thoáng sau khi được tháo dây phong tỏa.

img

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Tân Bình, 15 phường đang rà soát xem xét tháo dỡ 63 điểm rào chắn. Hiện đã tháo dỡ 32 điểm và thu hẹp phạm vi cần bảo vệ tại 21 điểm.

img

Có rất nhiều rào chắn do người dân tự lập. Trong ảnh một điểm rào chắn tự lập của người dân tại giao lộ Đồng Đen - Bàu Cát 1.

img

Trên các trục đường chính nhiều điểm rào chắn, giăng dây vẫn được duy trì. Ảnh chụp lúc 10h sáng trên đường Thăng Long.

img

Tại các con hẻm nhỏ, nhiều vị trí rào chắn vẫn chưa được tháo dỡ. Đây là những điểm do khu phố tự rào.

img

Hẻm 196, phường 4, quận Tân Bình vẫn được rào chắn kín mít.

img

Theo dự thảo "từng bước nới lỏng" của TP.HCM, từ ngày 1/10, vẫn tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ và 39 chốt tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.