Hạ tầng

TP.HCM: Thay hàng cây "còi" ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

18/09/2016, 16:40

TP.HCM sẽ có phương án thay thế hàng cây Long Não "còi cọc" trồng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

cay-xanh-2-jpg-1474172709
Hàng cây còi cọc ở đường Nguyễn Văn Trỗi sẽ được thay thế bằng loại cây khác phù hợp. Ảnh Q.Đ

Ngày 18/9, Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 (Khu 1) thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết, hàng cây Long Não trồng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa còi cọc do không hợp thổ nhưỡng, sẽ có phương án thay thế trước 20/9. 

Theo Khu 1, hàng cây Long Não đã trồng hơn 6 năm ở hai bên đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa  (Q.3, Phú Nhuận,TP.HCM) vẫn còi cọc, không phát triển được và thậm chí có nhiều cây chết khô héo. Hiện tượng cây trồng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi không phát triển, là do không phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở tuyến đường này.

Cũng theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Sở GTVT đã giao cho đơn vị phối hợp với Công ty công viên cây xanh TP xem xét, đánh giá và đưa ra phương án chuyển loại cây trồng cho phù hợp. Có ý kiến đề xuất, nên chọn cây Giáng Hương đã trồng trên đường đường Trường Sơn và Phan Đình Giót đang phát triển tươi tốt để đồng bộ với đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.