Hạ tầng

TP.HCM: Thi công nhánh cầu vượt thứ hai Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám

03/09/2017, 20:07

Ngày 3/9 nhánh cầu thứ hai của cầu vượt Nguyễn Thái Sơn-Hoàng Minh Giám bắt đầu thi công, dự kiến tháng 10 hoàn thành.

163851baoxaydung_image015
Ngày 3/9 nhánh cầu thứ hai của cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám bắt đầu thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 10. (Ảnh: Zing.vn)

Ngày 3/9, nhánh cầu vượt thép qua nút giao Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám bắt đầu thi công. Đây là nhánh cầu thứ hai trong số 3 nhánh thuộc dự án xây dựng cầu vượt thép tại nút giao đường Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Trước đó, nhánh 1 của cầu vượt này đã được thông xe ngày 3/7. Đến nay, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (chủ đầu tư) tiếp tục thi công nhánh thứ hai của công trình cầu vượt thép hình chữ N tại vòng xoay Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn. Dự kiến, nhánh cầu này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 tới.

Theo Khu 3, để chuẩn bị thi công, đơn vị đã  lên phương án tổ chức giao thông để không ảnh hưởng đến tình hình giao thông đi lại của người dân qua khu vực này. Cụ thể, đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ đường Hạnh Thông đến nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn) được tổ chức thành 1 chiều, hướng từ ngã sáu Gò Vấp tới nút giao này.  

Riêng đoạn từ đường Hạnh Thông đến nút giao ngã sáu Gò Vấp, xe máy được lưu thông 2 chiều, ô tô một chiều theo hướng từ ngã sáu Gò Vấp đến đường Hạnh Thông.

Theo thiết kế, cầu vượt bằng thép có dạng hình chữ N, bao gồm 3 nhánh cầu. Nhánh cầu vượt thứ hai được thiết kế dài khoảng 360 m, khi hoàn thành sẽ cho các loại xe lưu thông từ đường Nguyễn Kiệm vào Hoàng Minh Giám.

Nhánh 1 hướng từ đường Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn dài 367,7m, một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài 367,7m. Nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn dài 362,8m. Nhánh 3 từ đường Nguyễn Kiệm (phía nút giao Phú Nhuận) về đường Nguyễn Thái Sơn.

Nhánh 1, 2 dự kiến thi công trong 6 tháng, còn nhánh 3 sẽ thi công ngay sau khi có mặt bằng, thời gian thi công dự kiến 4 tháng. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 504 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 351,9 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.