Vận tải

TP.HCM thí điểm dùng vân tay quản lý học sinh đi xe buýt

12/04/2018, 18:49

Dùng dấu vân tay giúp giảm phiền hà cho học sinh, nhà trường, giảm tiêu cực trong xác định số lượng học sinh.

7 hoc sinh su dung he thong

Học sinh sử dụng dấu vân tay khi đi xe buýt. Hình thức này giúp giảm phiền hà cho học sinh, nhà trường, giảm tiêu cực trong xác định số lượng học sinh được đưa rước.

Ngày 12/4, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, sắp tới sẽ thí điểm sử dụng dấu vân tay để quản lý khối lượng học sinh đi học bằng xe chở học sinh. Dự kiến thời gian áp dụng thử nghiệm trong tháng 4.

Theo Trung tâm, mục tiêu việc sử dụng dấu vân tay nhằm kiểm soát số lượt học sinh tham gia đi học bằng xe đưa rước thông qua công nghệ thông tin từ đó giúp nhà trường quản lý được khối lượng học sinh tham gia đi học bằng xe đưa rước hàng ngày.

Ngoài ra, Nhà trường có thể biết được thời gian, vị trí lên xe và xuống xe của từng em học sinh. Từ đó, thu hút số lượng trường đăng ký tham gia hoạt động đưa rước học sinh trên địa bàn thành phố tạo tiền đề đến năm 2020 đáp ứng khoảng 15% số lượng học sinh tham gia đi học bằng xe buýt tại mỗi trường.

3 vi tri lap dat may cham van tay tren xe

Vị trí lắp đặt máy trạm vân tay trên xe buýt

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 là nơi sẽ áp dụng thí điểm với 37 học sinh do Công ty TNHH DVCI Thanh Niên xung phong tổ chức vận chuyển, số phương tiện là 4 xe 16 chỗ ngồi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.