Xã hội

TP.HCM thông báo khẩn đến khách 3 chuyến bay có người nghi nhiễm Covid-19

15/03/2020, 16:42

Thông báo khẩn đến toàn bộ khách trên 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524, yêu cầu liên hệ ngay cơ quan y tế để kiểm tra sức khỏe

img
TP.HCM thông báo khẩn đến khách 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524 do có người nghi nhiễm Covid-19

Chiều 15/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có thông báo khẩn đến toàn bộ hành khách trên 3 chuyến bay TK 162, QH 1521, QH 1524, yêu cầu liên hệ ngay cơ quan y tế để kiểm tra sức khỏe do có một bệnh nhân nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19 đi cùng chuyến bay.

Theo thông báo của HCDC, một hành khách có nguy cơ mắc Covid-19 đã đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 8/3, lộ trình từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ đến TP.HCM. Sau đó, người này lên chuyến bay QH 1521 từ TP.HCM đến Phú Quốc lúc 14h10 ngày 9/3. Sau 4 ngày ở Phú Quốc, hành khách này trở lại TP.HCM trên chuyến bay QH 1524 lúc 21h22 ngày 13/3.

Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, HCDC kêu gọi những hành khách đã đi các chuyến bay trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. Ngoài ra, tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách trên các chuyến bay này cũng cần liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Mọi thông tin cần thông báo liên quan đến những trường hợp này, người dân có thể gọi đến hotline của HCDC 08.6957 7133.

Cách ly 4 du khách Anh tại Phan Thiết

Chiều 15/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đội phản ứng nhanh ở tỉnh Bình Thuận đã đưa bốn du khách nước ngoài (một nam, ba nữ) vào cách ly tập trung do đi chung chuyến bay QR970 của Hãng Qatar Airways ngày 10/3 từ Doha về TP.HCM.

Bốn du khách trên quốc tịch Anh và xếp vào diện tiếp xúc gần (F1) có nguy cơ nhiễm Covid-19. Những người này vừa đến nhận phòng tại một resort ở Phan Thiết (Bình Thuận). Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Thuận đã thông báo cho HCDC về bốn trường hợp này được cách ly tập trung.

Những người trên đi chung chuyến bay ngày 10/3 với nam du khách 53 tuổi( Quốc tịch Cộng hòa Czéch) nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar). Sau khi vào Việt Nam, người này lưu trú tại Q.1 (TP.HCM). Trước khi đến Việt Nam, trong thời gian ở Cộng hòa Czéch, người này có tiếp xúc với người Ý (quốc gia đang có có dịch Covid-19 bùng phát).

Đến ngày 13/3, nam du khách này ho khan, mệt mỏi nên đến khám tại BV Y học cổ truyền TP.HCM. Kết quả chụp X-quang cho thấy, phổi của bệnh nhân có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, nghi nhiễm Covid-19. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TP.HCM và kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo những hành khách đã đi trên chuyến bay QR970 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. HCDC đề nghị tất cả người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi chuyến bay này hiện đang có mặt ở TP.HCM hoặc ở các tỉnh, thành khác liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.