Xã hội

TP.HCM thu hồi khu đất vàng tại quận 10 xây trường học

11/06/2020, 10:05

TP.HCM quyết định thu hồi khu đất vàng số 419 Lê Hồng Phong, quận 10 để xây trường học.

img
Xe hàng chở vào cổng Vĩnh Viễn, một mặt tiền của khu đất vàng với nhiều sai phạm

Ngày 10/6, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký Quyết định 490 giao cho UBND quận 10 tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất vàng rộng gần 11.000m2 tại 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 để làm trường học.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 với tổng diện tích khu đất là 10.458m2. Tầng cao tối đa sau điều chỉnh là 6, trong đó không bố trí lớp học từ tầng 5 trở lên.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận 10, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh vào hồ sơ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đất nói trên. Vị trí lô đất phía Đông giáp đường Lê Hồng Phong, phía Tây giáp đường Trần Nhân Tôn, phía Nam giáp đường Hòa Hảo (dự phóng), phía Bắc giáp đường Vĩnh Viễn. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên là UBND quận 10.

img
Năm 2017, hàng trăm công nhân đã ký đơn kiện Công ty CP Giày Sài Gòn vì đã đẩy nhiều công nhân ra đường nhưng chậm trả tiền

Đây là khu đất vàng với 3 mặt tiền giữa trung tâm quận 10 từng gây bức xúc dư luận bởi hàng loạt các sai phạm như cho thuê đất trái phép, xây dựng bến lậu gây ồn ào mất trật tự an ninh khu phố…

Cụ thể, cuối năm 2015, Công ty CP Giày Sài Gòn cho hàng trăm công nhân nghỉ việc do làm ăn thua lỗ. Trong 5 năm qua, công ty này cho Nhà xe Thành Bưởi thuê đất trái phép để làm bến xe lậu. Thanh tra giao thông TPHCM cũng ra quyết định xử phạt bến lậu này...

Các cơ quan chức TP.HCM cũng nhiều lần kịch liệt phản ứng việc sử dụng đất không đúng mục đích này...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.