Xã hội

TP.HCM tiễn đưa Phi đội trưởng CASA 212 Nguyễn Đức Hảo

03/07/2016, 17:24
image

Đồng đội, thân nhân, bạn bè... đã tiễn đưa Phi đội trưởng CASA 212 Nguyễn Đức Hảo về đất mẹ.

phi-doi-truong-casa-212-nguyen-duc=hao

Đồng đội, thân nhân, bạn bè... đã tiễn đưa Phi đội trưởng CASA 212 Nguyễn Đức Hảo về đất mẹ. (Ảnh: VnExpress)

Sáng 3/7, hàng ngàn người là đồng đội, thân nhân, bạn bè... đã đến Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (TP.HCM) để tiễn đưa Phi đội trưởng CASA 212, Đại tá Nguyễn Đức Hảo về với đất mẹ.

Đại tá Hảo, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918, thành viên phi hành đoàn CASA - 212 số hiệu 8983 bay tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30MK2 đã hy sinh vào trưa 16/6.

Đại tá Nguyễn Đức Hảo sinh ngày 7/7/1962 tại xã Sơn Đà (Ba Vì, TP. Hà Nội, trú tại P. 2, Q. Tân Bình, TP.HCM).

Đại tá Hảo được đào tạo sĩ quan lái máy bay ở Trường Hàng không Liên Xô và về công tác tại Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân. Khi hy sinh, Đại tá đã có gần 2.000 giờ bay tích lũy và từng đào tạo nhiều phi công.

Tại lễ tang, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Thiếu tướng Bùi Anh Chung đã trao cho gia đình Đại tá Hảo Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bằng Tổ quốc ghi công; quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn...

Chiều 3/7, lễ an táng liệt sĩ - Đại tá Nguyễn Đức Hảo diễn ra tại nghĩa trang TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.