Vận tải

TP.HCM triển khai 21 tuyến xe buýt điểm chất lượng cao

01/07/2018, 15:00

Các tuyến xe buýt điểm có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ như hệ thống wifi miễn phí, camera, tiếp viên tận tình...

xe buyt
Một trong những tuyến xe buýt điểm đáp ứng các tiêu chí như hệ thống wifi miễn phí, camera, tiếp viên tận tình...

Ngày 1/7, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết sẽ đưa vào hoạt động 21 tuyến xe buýt điểm chất lượng cao.

Theo Trung tâm đây là các tuyến xe buýt có chất lượng cao, mang lại hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện, tạo sự hài lòng đối với hành khách đi xe buýt nói riêng và người dân thành phố nói chung về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Các tuyến xe buýt điểm đáp ứng một số tiêu chí chính như sau: Trên các phương tiện có các thiết bị hỗ trợ như hệ thống wifi miễn phí trên xe, thiết bị giám sát hành trình và camera; hệ thống âm thanh kết nối tự động thông báo điểm dừng đỗ khi chuẩn bị đến trạm, kệ báo và các ấn phẩm thông tin tuyên truyền... Đồng thời, các tuyến xe buýt đảm bảo chạy đúng biểu đồ giờ, phấn đấu đúng giờ xuất phát và giờ đến bến.

Xe buýt phải dừng đón trả khách tại trạm; không bỏ trạm, bỏ khách trong bất kỳ tình huống nào. Bên cạnh đó, lái xe, nhân viên phục vụ luôn ân cần, niềm nở, hướng dẫn và giúp đỡ hành khách; đặc biệt, đối với người cao tuổi, khuyết tật, thương binh, bệnh binh, …

Lái xe phải đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình vận hành tuyến; không phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ cho phép, tranh giành khách; phải dừng, đậu, đón trả khách tại vị trí ô sơn, trụ dừng, nhà chờ theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi nhất để hành khách, đặc biệt là hỗ trợ người khuyết tật có thể tiếp cận xe buýt được an toàn. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng móc túi, lừa đảo, xâm hại tình dục… trên các tuyến xe buýt.

Ngoài ra, về hạ tầng trên các tuyến xe buýt điểm phải bố trí đầy đủ ô sơn, trụ dừng, nhà chờ làm nơi đón trả khách. Các trụ dừng, nhà chờ được thể hiện đầy đủ và cập nhật thường xuyên các thông tin điều chỉnh liên quan đến lộ trình, biểu đồ hoạt động của tuyến xe buýt. Các trạm dừng đón trả khách phải vệ sinh sạch sẽ, không bị lấn chiếm bán hàng rong và đậu xe …

21 tuyến xe buýt điểm gồm: Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn (MST 01), Bến Thành - Bến xe miền Tây (MST 02), Bến Thành - Thạnh Lộc (MST 03), Bến xe Chợ Lớn - Gò Vấp (MST 07), Bến xe miền Đông - Bến xe miền Tây (MST 14), Bến Thành - Chợ Hiệp Thành (MST 18), Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn (MST 23), Bến xe miền Đông - Hóc Môn (MST 24), Bến xe miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga (MST 32), Bến xe An Sương - Đại học Quốc Gia (MST 33), Lê Hồng Phong - Đại học Quốc Gia (MST 53), Công viên 23/9 - Hiệp Phước (MST 72), Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi (MST 74), Đại học Nông Lâm - Bến tàu Hiệp Bình Chánh (MST 89), Bến Thành - Đại học Nông Lâm (MST 93), Bến xe Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt (MST 101), Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Ngã tư Ga (MST 103), An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán (MST 127), Bến xe miền Tây - Khu Tái định cư Phú Mỹ (MST 139), Công viên 23/9 - Khu Dân cư Phú Lợi (MST 140), Bến xe Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn (MST 150).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.