Y tế

TP.HCM truy tìm hành khách trên hai chuyến bay có bệnh nhân 34 và 53

14/03/2020, 19:05

Cuối giờ chiều 14/3, TP.HCM thông tin hành khách bay trên chuyến QR970 đã dương tính với Covid-19 đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.

img
Em bé trở về từ Hàn Quốc cùng mẹ tự nguyện cách ly khi trở về nước (Khu cách ly Q.2)

Chiều 14/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM xác nhận hành khách đã đi trên chuyến bay QR970 đã có kết quả dương tính với Covid-19. Đây là bệnh nhân số 53 nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân đã đi trên chuyến bay QR970 của hãng Qatar Airways ngày 10/3 từ Doha (Qatar) về TP.HCM.

Nam bệnh nhân 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech. Trong thời gian ở Czech, bệnh nhân tiếp xúc với người Italy.

Ngày 10/3, bệnh nhân nhập cảnh Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, Sau khi vào Việt Nam, người này lưu trú tại Q.1, TP.HCM.

Ngày 13/3 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, chụp X quang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Kết quả được thông báo chiều nay là dương tính.

Cũng ngay trong chiều 14/3, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục phát đi thông báo khẩn về việc rà soát, xác minh hành khách trên chuyến bay QR 970.

Sở Y tế cũng đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi chuyến bay QR970 này và đang có mặt ở TP.HCM liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khoẻ.

Trước đó, TP.HCM cũng phát đi thông báo khẩn rà soát, xác minh hành khách trên chuyến bay QR 974, đi cùng với bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19. Trên chuyến bay QR974 có 35 hành khách có địa chỉ lưu trú tại TP.HCM. Hiện, thành phố đã xác minh được 25 người và đã đưa đi cách ly. Hiện 10 người còn lại chưa xác định được và các cơ quan chức năng TP.HCM đang ráo riết truy tìm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.