Giáo dục

TP.HCM: Từ ngày 14/2, sẵn sàng đón học sinh tiểu học và học sinh lớp 6

10/02/2022, 19:14

Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cho biết, đang dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 7-12. Từ ngày 14/2, học sinh tiểu học sẽ đến trường.

Thông tin trên từ ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trả lời trong buổi họp báo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM vào chiều 10/2.

Ông Trọng cho biết, từ ngày 7 đến 9/2, thành phố ghi nhận 5 học sinh F0 tại trường đã xử lý đúng quy trình. Đến nay, ngành giáo dục đang tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 7-12, công tác tổ chức dạy học tốt.

img

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Với các khối tiểu học, học sinh lớp 6, ngành giáo dục đang gấp rút chuẩn bị đón các em trở lại học trực tiếp vào ngày 14/2. Còn lại, từ ngày 1/3 sẽ xem xét điều kiện sẽ mở rộng cho đối tượng trẻ em khác đến trường.

Theo ông Trọng, việc thiếu giáo viên, bảo mẫu mầm non chỉ xảy ra ở ngoài công lập, lý do người lao động về quê sau dịch. Riêng các cơ sở giáo dục mầm non công lập đảm bảo 100% đủ giáo viên.

“Phụ huynh, học sinh đồng thuận cho trẻ đến trường từ ngày 14/2 ở khối tiểu học là 80-85%, khối mầm non là 60-80%”, ông Trọng cho biết.

Thông tin về tình hình lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐTBXH) cho biết, đến nay khoảng 96% đã trở lại làm việc.

Cụ thể, sáng 10/2 lao động quay lại làm việc tại địa bàn TP.HCM chiếm 96%. Trong đó, Khu chế xuất, khu công nghiệp (KCN) 262.000/273.000 người. Khu công nghệ cao là 49.700/51.767 người. Doanh nghiệp ngoài KCN khoảng 1,6 triệu người trở lại làm việc. Theo dự báo, sau ngày 13/2 lượng lao động trở lại làm việc sẽ đầy đủ.

Liên quan hơn 1000 công nhân mắc Covid-19 trở lại làm việc, Liên đoàn Lao động cho hay, tất cả đều là các trường hợp nhẹ, không nguy hiểm. Phía Liên đoàn Lao động phối hợp với các bệnh viện, hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh để đảm bảo sức khỏe lao động.

Được biết, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 cho người lao động đạt trên 86%, KCN đạt trên 96%.

img

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương

Phóng viên đặt câu hỏi cho ngành Công thương khi một số cửa hàng xăng tại TP.HCM thiếu xăng RON 95?

Vấn đề này, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương cho biết, dự kiến ngày 11/2, giá xăng sẽ được điều chỉnh theo quy định nên người kinh doanh có tâm lý hạn chế bán để chờ giá lên. Trong khi đó, về nhu cầu, người sử dụng nhiều biết giá sẽ tăng vào 11/2 nên tăng cường thu mua.

Đại diện ngành Công thương khẳng định, không có tình trạng găm hàng xăng dầu tại TP.HCM. Nếu phát hiện găm hàng sẽ yêu cầu xử lý, rút giấy phép.

Ông Phương cho biết thêm, 548 cửa hàng xăng dầu tại thành phố gần như hoạt động bình thường, riêng 2 cửa hàng tạm ngưng hoạt động. Chiều 10/2, cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, rà soát ghi nhận 7 cửa hàng thiếu xăng RON 95.

“Trong cuộc họp với lãnh đạo TP.HCM vào ngày 8/2, các doanh nghiệp cam kết duy trì dự trữ và tăng nhập khẩu. Nguồn hàng nhập khẩu đang trên đường về. Lượng hàng sẽ rất đầy đủ, sau khi điều chỉnh giá xăng vào 11/2 sẽ trở lại bình thường”, ông Nguyên Phương cho hay.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, từ 1/2 đến 9/2, số tử vong tại TP.HCM duy trì mức 10 người/ngày. Cao nhất là 4/2 (mùng 4 Tết) với 6 ca.

Tính đến 18h ngày 10/2, TP.HCM có hơn 500.000 ca mắc Covid-19. Ngành y tế đang điều trị hơn 600 bệnh nhân, trong đó có 35 trẻ dưới 16 tuổi, 88 bệnh nhân nặng đang thở máy, 13 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Ngày 9/2, thành phố ghi nhận 97 bệnh nhân nhập viện, 39 bệnh nhân xuất viện, 4 trường hợp tử vong. Đã tiêm hơn 660.000 liều vaccine Covid-19 bổ sung và hơn 3,9 triệu mũi vaccine nhắc lại cho người dân. Ngoài ra, thành phố có 92 ca mắc Omicron và chưa có người nào tử vong trong số này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.