Vận tải

TP.HCM vẫn tiếp tục cấm xe tải buổi trưa trên đường Nguyễn Duy Trinh

19/12/2020, 15:16

Sở GTVT TP.HCM đã thống nhất vẫn tiếp tục giữ nguyên quy định cấm xe tải trên đường Nguyễn Duy Trinh, Q.9 từ khung giờ 11h - 13h.

img

TP.HCM vẫn tiếp tục giữ nguyên quy định cấm xe tải trên đường Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Vĩnh Phú

Liên quan đến bài viết "Có nên bỏ cấm xe tải vào khung giờ 11h - 13h trên đường Nguyễn Duy Trinh" ở Q.9, TP.HCM mà Báo Giao thông đã thông tin trước đó, Sở GTVT cho biết vẫn tiếp tục giữ nguyên quy định cấm xe tải trên đường này.

Lý giải nguyên nhân vẫn giữ phương án cấm, đại diện Sở GTVT cho rằng, qua nghiên cứu, đánh giá về tình hình ATGT ở tuyến đường trên chưa đảm bảo an toàn. Cùng với đó, người dân sinh sống ở tuyến đường trên ủng hộ việc cấm xe tải vào buổi trưa.

Cụ thể, giao thông ở khu vực cảng Quốc tế SP - ITC nằm trên đường Đặng Thanh Hiếu, Q.9 vẫn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực cảng Phú Hữu.

Các xe ùn ứ kéo dài trên các trục đường Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Tư, có thời điểm tình trạng ùn ứ kéo dài lên đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, bề rộng mặt đường Nguyễn Duy Trinh còn nhỏ hẹp, học sinh các trường học trên tuyến đường vẫn lưu thông ra về vào buổi trưa khá đông. Từ đó, việc tổ chức bỏ khung giờ cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trong khoảng thời gian từ 11h - 13h trên đường sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong thời gian này, Sở GTVT vẫn tiếp tục theo dõi tình hình giao thông khu vực để có sự điều chỉnh kịp thời.

Trước đó, Sở GTVT đã có văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan về việc bỏ cấm xe tải vào khung giờ 11h - 13h trên đường Nguyễn Duy Trinh, Q.9 là do nhận được sự phản ứng của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho rằng, việc cấm này ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị vào khung giờ trên.

Đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Nguyễn Thị Tư), quận 9, TP.HCM là một trong 7 “điểm đen” về tai nạn giao thông.

Năm 2017 xảy ra 8 vụ làm chết 8 người và 3 người bị thương. Năm 2019 xảy ra 8 vụ làm chết 8 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.