Xã hội

TP.HCM: Vinh danh những người hiến tạng

21/03/2015, 17:08

Sáng 21/3, BV Chợ Rẫy, BV Nhân Dân 115, BV Nhi đồng 2 đã tổ chức Lễ vinh danh những người hiến tạng.

unnamed (4)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao bằng khen cho những người có chia sẻ cao cả

Sáng 21/3, BV Chợ Rẫy phối hợp cùng BV Nhân Dân 115, BV Nhi đồng 2 tổ chức Lễ vinh danh những người hiến tạng. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế và nhiều các cán bộ, lãnh đạo ngành y tế dự buổi lễ vinh danh này.

Theo BTC, trong 23 năm trở lại đây ngành Y tế trên toàn quốc đã có 1.200 trường hợp ghép thận, 30 trường hợp ghép gan, 10 trường hợp ghép tim, 1 trường hợp ghép thận-tuỵ. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ ngành Y tế đã học hỏi và tiêp nhận những kỹ thuật tiên tiến từ nhiều quốc gia như Đài Loan, Pháp, Hàn Quốc… Đặc biệt, sự cao cả là sự cống hiến, hy sinh của những người cho tạng và đồng thuận của gia đình…

Theo tổng kết từ 3 bệnh viện trên, đã thực hiện tổng cộng 467 ca ghép, trong đó BV Chợ Rẫy dẫn đầu với 357 ca ghép thận từ người hiến còn sống, 13 ca ghép thận từ người hiến chết não, 3 ca ghép gan từ người hiến còn sống. Rất nhiều bệnh nhân sau khi chữa trị đã lấy lại sức khoẻ, sinh hoạt bình thường, lập gia đình, sinh con khoẻ mạnh.

Tại hội nghị, nghệ sĩ cải lương Minh Vương, người đã được ghép tạng tại bệnh viện Chợ Rẫy đã xúc động bày tỏ sự tri ân cao cả đến người đã hiến tạng cho mình cũng như các y bác sĩ đã giúp mình lấy lại sự sống…

unnamed (1)
Tại buổi lễ, nghệ sỹ Minh Vương xúc động tri ân những ân nhân đã chia sẻ với ông

Theo một khảo sát được chia sẻ tại hội nghị thì tỷ lệ người hiến thận vẫn còn khiêm tốn bởi nhiều lý do như sợ, gia đình không đồng thuận, tôn giáo… Qua đó cho thấy chúng ta cần làm nhiều công tác tuyên truyền và khích lệ hơn nữa để có thể nhận được sự hưởng ứng từ những tấm lòng nhân ái của toàn cộng đồng, góp phần nâng cao sức khoẻ, sự sống trường tồn cho xã hội...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.