Hạ tầng

TP.HCM xây cầu nông thôn tặng tỉnh Bình Phước

17/03/2023, 18:21

Cây cầu nối hai xã của huyện Đồng Phú và Phú Riềng, căn cứ kháng chiến "Phú Riềng đỏ" năm xưa.

Chiều 17/3, tại huyện Đồng Phú (Bình Phước), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã cùng dự lễ khởi công cây cầu nông thôn tại ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi.

img

Cây cầu sắt bị gãy năm 2022 được các doanh nhân TP.HCM xây tặng cho Bình Phước

Cầu rộng 3,5m, dài 25m, tải trọng 18 tấn, kinh phí xây dựng 2 tỉ đồng, do Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam tài trợ.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Sở GTVT Bình Phước cho biết, tại vị trí này trước đây từng có cây cầu sắt nhưng do quá cũ kỹ đã sập từ năm 2022. Việc xây cầu mới sẽ giúp việc đi lại, vận chuyển của người dân trong vùng được thuận lợi.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và Phó chủ tịch UBND TP.HCM đi trên cây cầu sắt cũ đã gãy

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hoan bày tỏ: "Cây cầu tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa như sự gắn kết giữa TP.HCM và tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, còn là nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa của nhiều tấm lòng đối với mảnh đất 'Phú Riềng đỏ', vùng căn cứ kháng chiến sắt son, kiên cường qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ".

img

Trao biển tượng trung giá trị cây cầu cho tỉnh Bình Phước

Cảm ơn người dân TP.HCM và các nhà tài trợ, bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch tỉnh Bình Phước mong muốn nhân dân và doanh nghiệp hai tỉnh gắn bó mật thiết trong làm ăn phát triển kinh tế, giúp Bình Phước ngày càng phát triển về mọi mặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.