Thế giới

TQ chần chừ tham gia hội nghị ba bên bàn về Triều Tiên

30/12/2017, 14:30

Nhật Bản đề xuất với Trung Quốc và Hàn Quốc về việc tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh ba bên

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên gần đây nhâ

Lần gần đây nhất hội nghị thượng đỉnh ba bên được tổ chức vào tháng 11/2015

Ngày 29/12, theo một số nguồn tin ngoại giao, Nhật Bản đề xuất với Trung Quốc và Hàn Quốc về việc tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh ba bên vào đầu tháng 4/2018 tại Tokyo (Nhật Bản).

Theo các nguồn tin, chính phủ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẵn sàng tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm 3 ngày.

Phía Seoul cho biết họ sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Phía Trung Quốc chưa phản hồi nhưng có vẻ còn chần chừ tham gia hội nghị này trước khi diễn ra kỳ họp Quốc hội vào tháng 3/2018.

Mục đích trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh là tăng cường phối hợp giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của 3 bên, nhằm giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 1 để sắp xếp thời gian tổ chức hội nghị.

Lần gần đây nhất hội nghị thượng đỉnh ba bên được tổ chức vào tháng 11/2015. Sau lần này, Nhật Bản là đăng cai tổ chức hội nghị tiếp theo nhưng bị trì hoãn liên tục vì căng thẳng liên quan đến vấn đề lãnh thổ và lịch sử.

Lần hoãn gần đây nhất là cuối tháng 7 vì Bắc Kinh chưa sẵn sàng do trục trặc trong quan hệ Trung – Hàn liên quan tới việc Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ( THAAD ) của Mỹ phòng Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.