Hồ sơ tài liệu

Trả đũa EU, Nga gia hạn trừng phạt đến cuối năm 2018

30/06/2017, 20:26

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Liên minh Châu Âu cho đến cuối năm 2018.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Liên minh Châu Âu cho đến cuối năm 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Liên minh Châu Âu cho đến cuối năm 2018 - theo sắc lệnh của Tổng thống Nga được công bố chiều 30/6. 

Động thái này được cho là nhằm trả đũa quyết định của Liên minh Châu Âu để gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế với Nga, được áp đặt vào tháng 7/2014 vì cáo buộc Nga hỗ trợ phe lý khai miền đông Ukraine và liên quan tới việc Crimea trưng cầu dân ý ly khai khỏi Ukraine rồi sáp nhập vào Nga. EU cũng phong toả tài sản và cấm đi lại với một số quan chức Nga và Ukraine. 

Phía Moscow luôn bác bỏ mọi cáo buộc từ Châu Âu và cho rằng tất cả các biện pháp trừng phạt của EU, cùng biện pháp của Mỹ, đều vô ích và phản tác dụng. Thực tế, trong 3 năm qua, các nước phương Tây đã thiệt hại tới 100 tỷ USD sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Con số này cao gấp đôi mức tổn thất kinh tế của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.