Thế giới

Trả đũa lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên Mỹ

31/07/2017, 06:46

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ trục xuất hơn 700 nhân viên của Mỹ để đáp trả lệnh trừng phạt của nước này.

putin-03

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ trục xuất hơn 700 nhân viên của Mỹ 

Sputnik News đưa tin, sau các lệnh trừng phạt mới của Mỹ vừa áp đặt lên Nga, Tổng thống Putin đã thông báo sẽ trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao của Mỹ và bản thân Moscow cũng sẽ "trả đũa" hành động của Washington bằng các lệnh trừng phạt chưa được công bố cụ thể.

Trước đó vào hôm 28/7, phía Nga thông báo sẽ tịch thu hai tài sản ngoại giao của Mỹ và yêu cầu chính quyền của ông Donald Trump cắt giảm bớt nhân sự ngoại giao tại Moscow để đưa về nước.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Vesti TV vào ngày hôm qua 30/7, ông chủ điện Kremlin cho biết, tổng cộng 755 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật của Mỹ sẽ phải rời khỏi Nga. Được biết, có hơn 1.000 nhà ngoại giao và các nhân viên hỗ trợ của Mỹ đã và đang làm việc tại Nga. 

Theo thông báo từ Hạ viện Mỹ, các nghị sĩ quyết định tăng cường trừng phạt Nga vì cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như cáo buộc Nga can thiệp cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.