Pháp đình

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ "xe điên" tông nữ lao công tử vong ở Hà Nội

30/11/2019, 21:06

TAND quận Đống Đa, Hà Nội trả hồ sơ vụ án hình sự điều tra bổ sung người đàn ông lái ô tô tông nữ lao công tử vong tại đường Láng.

img
Một số hình ảnh vụ tài xế Tuyên say rượu tông nữ lao công tử vong ở đường Láng, Hà Nội

Chiều nay (30/11), Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đỗ Xuân Tuyên về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Tuyên chính là người điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu gây tai nạn liên hoàn, sau đó tông nữ lao công tử vong trên đường Láng.

Theo ghi nhận của PV, ngay sau phần kiểm tra những người liên quan vụ án, chủ toạ phiên toà tuyên trả hồ sơ vụ án hình sự cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung những vấn đề như: Xác định giá trị tài sản để áp dụng qui định theo Khoản 3, Điều 260 của Bộ Luật hình sự; Làm rõ mức bồi thường thiệt hại của các nạn nhân, nhất là con nạn nhân dưới 18 tuổi.

Được biết, trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định: Khoảng 23h10 ngày 22/4/2019, sau khi đã uống bia tại nhà của anh trai (Đỗ Văn Q., SN 1965, ở Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Xuân Tuyên điều khiển ô tô màu đen mang BKS 29A-784.09 (Tuyên mượn của anh Phạm Quang Hiếu, SN 1973, ở Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội). Khi Tuyên điều khiển ô tô 29A-784.09 đi đến đầu phố Vĩnh Hồ giao với phố Tây Sơn được khoảng 10 mét thì xảy ra va chạm với xe đạp điện của bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1969, ở Ngã Tư Sơ, quận Đống Đa, Hà Nội) đang dựng dưới lòng đường và một số xe mô tô khác để dưới lòng đường tại ngã ba Vĩnh Hồ - Tây Sơn. Sau khi va chạm, Tuyên không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô đi với tốc độ cao về hướng Ngã Tư Sở rồi chuyển hướng rẽ phải vào đường Láng hướng đi quận Cầu Giấy.

img
Phiên toàn sơ thẩm xét xử tài Tuyên "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", ảnh chụp chiều ngày 30/11/2019

Khi Tuyên điều khiển ô tô đến ngang khu vực trước ngõ 218 đường Láng, phường Thịnh Quang, do thiếu chú ý quan sát đã tông vào xe đẩy chở rác và chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, ở Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội), là nữ lao công của Công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh quận Đống Đa đang làm nhiệm vụ thu gom rác ở lề đường bên phải (theo di chuyển của ô tô). Hậu quả, chị Hà tử vong tại chỗ, còn xe rác văng về phía trước.

Sau khi gây tai nạn, Tuyên tiếp tục điều khiển ô tô di chuyển va chạm với xe mô tô mang BSK 18K-255.83 do anh Lê Thành Đạt (SN 1977, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển làm anh Đạt ngã xuống đường.

Tuyên tiếp tục điều khiển ô tô đâm mạnh vào xe ô tô Mercedes Ben S400 mang BSK 30F-198.31 do chị Dương Thị Ngọc (SN 1992, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển đi phía trước cùng chiều, chở chị Nguyễn Thị Trang (SN 1988 ở Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hai cú đâm liên tiếp của ô tô khiến anh Đạt bị thương đưa đi cấp cứu và xe ô tô của chị Ngọc bị hư hỏng nặng.

Sau đó, Tuyên tiếp tục điều khiển ô tô 29A-784.09 chạy theo hướng Cầu Giấy rồi chuyển hướng rẽ phải vào đường Láng. Khi bỏ chạy đến khu vực trước số 81 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, ô tô của Tuyên bị chết máy đã dừng lại. Ngay sau đó, Tuyên đã bị người dân bắt giữ, bàn giao cho công an.

Kết quả kiều điều tra xác minh, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố hình sự đối với Đỗ Xuân Tuyên về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan chức năng xét xử theo qui định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.