Pháp đình

Trả hồ sơ vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại tạm giam

24/05/2016, 18:15

Do vụ án còn nhiều vấn đề phải làm rõ, HĐXX tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Bị cáo Vũ Văn Bình

Bị cáo Vũ Văn Bình tại toà

Ngày 24/5, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Bình (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Đỗ Đăng Dư (bạn cùng buồng giam với Bình tại trại giam số 3 – Công an Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, sáng 5/8/2015, Dư bị Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngày 7/8/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với Dư. Ngày 13/8/2015, Dư được chuyển tới buồng tạm giam dành cho người chưa thành niên tại Trại tạm giam số 3 Công an TP. Hà Nội. Cùng chung buồng giam với Dư còn có bị can Vũ Văn Bình và hai bị can khác. Sáng 4/10/2015, Đỗ Đăng Dư, Vũ Văn Bình cùng 2 phạm nhân khác ăn sáng tại buồng giam. Sau khi ăn xong, Dư mang bát đi rửa theo sự phân công của các thành viên trong buồng.

Nhưng khi thấy Dư rửa bát chưa sạch, Bình gọi bạn giam đến chỗ mình và tát liên tiếp vào mặt và người Dư. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân cầu xin Bình nhưng Bình không chịu dừng tay, tiếp tục dùng chân nện vào đầu, vào trán nạn nhân rồi bỏ đi.

Ít phút sau, Dư kêu đau bụng, sau đó gục ngã tại cửa buồng giam. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Tham dự phiên toà sáng 24/5, mẹ nạn nhân Đỗ Đăng Dư không ngừng khóc, khi được HĐXX hỏi có ý kiến gì về vấn đồ bồi thường, mẹ nạn nhân chỉ biết nói câu: "Con người là vô giá, tôi biết nương tựa vào ai lúc tuổi già". Nói rồi bà ngồi nức nở khóc.

Nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ, sau thời gian hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.