Đời sống

Tra tấn 4 thanh niên vì dám bán thịt bò

17/07/2016, 19:44
image

Người dân của một ngôi làng ở Ấn Độ đã đánh đập 4 thanh niên bán thịt bò lậu một cách thậm tệ.

cow-beaten
Người dân của một ngôi làng ở Ấn Độ đã đánh đập 4 thanh niên bán thịt bò lậu một cách thậm tệ.

Theo LiveLeak, bốn thanh niên trẻ tuổi bị một người đàn ông được coi là có quyền lực lớn nhất tại một ngôi làng thuộc bang Gujarat ở Ấn Độ bắt đứng úp mặt vào đuôi xe ô tô và dùng gậy đánh lần lượt từng người một cách thậm tệ bất chấp những nạn nhân phải chịu đau đớn.

Nguyên nhân của vụ hành hung trên là do dân làng đã bắt quả tang những thanh niên này vận chuyển thịt bò lậu đem bán cho những người có nhu cầu muốn ăn thịt bò trong khi ngôi làng này cấm tiệt chuyện đó.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn cho phép những người khác tiếp tục cuộc tra tấn dã man cho tới khi cảnh sát tới can thiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.