Pháp đình

Trà Vinh: Dùng ròng rọc bất cẩn, 7 công nhân điện thương vong

03/04/2014, 13:44

Ngày 2/4, Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, đang điều tra nguyên nhân tai nạn dẫn đến 7 công nhân ngành điện bị tai nạn, trong đó 1 người tử vong.


Vụ tai nạn xảy ra khoảng 18h, ngày 31/3, tại công trình xây dựng đường dây 220 KV thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, sau khi hết giờ làm, 7 công nhân đang thi công trụ điện vượt sông Long Toàn (ấp Bào Sen, xã Long Toàn, huyện Duyên Hải) di chuyển xuống mặt đất qua hệ thống ròng rọc. Khi cách mặt đất khoảng 30m, dây cáp trượt khỏi con lăn làm 7 công nhân rơi tự do xuống đất. Hậu quả, anh Trần Công Quyết (SN 1992, quê Nam Đàn, Nghệ An) bị rơi ra ngoài, đầu va vào các thanh sắt trên công trường tử vong tại chỗ; 6 công nhân còn lại bị thương, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. 


Một số công nhân tại hiện trường cho biết, theo quy định ròng rọc chỉ vận chuyển vật tư, công nhân phải đi cầu thang bộ. Mặt khác, khi ròng rọc đi lên được sử dụng máy nổ để kéo, còn di chuyển xuống người điều khiển sử dụng tay nên khi dây bị lệch ra khỏi con lăn, người điều khiển không chịu được sức nặng của 7 công nhân dẫn đến hậu quả đau lòng.


Được biết, công trình này do Công ty Cổ phần xây dựng điện (EVN C 8) có trụ sở tại TP Buôn Mê Thuột thi công. Theo thiết kế, trụ ĐT 05 cao 120m, đã thi công lắp đặt được 100m.

H.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.