Pháp luật

Trả xe máy cho các khổ chủ bị mất cắp

18/11/2014, 17:38

Ngày 18/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức trả 7 xe máy cho các bị hại.

Công an quận Thanh Khê tiến hành thủ tục trả xe cho các bị hại
Công an quận Thanh Khê tiến hành thủ tục trả xe cho các bị hại

Số người bị hại được trả xe máy đợt này gồm có các ông Đinh Vạn Đỗ, Nguyễn Kim Đồng, Trương Nguyễn Anh Trung, Nguyễn Xuân Thanh (cùng TP.Đà Nẵng), Đỗ Văn Trí, bà Trần Thị Lâm Dung (cùng trú tỉnh Quảng Nam) và ông Phạm Minh Hùng (trú TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Trước đó, số xe này bị nhóm Nguyễn Ngọc Hiếu (19 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng); Phạm Thanh Tàu (30 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu); Nguyễn Văn Hưng (20 tuổi, trú quận Thanh Khê) và Dương Thanh Việt (27 tuổi, trú Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Quốc Tân (17 tuổi, trú Đại Lộc, Quảng Nam) lấy trộm.

Theo điều tra, từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2014, lợi dụng sơ hở của các chủ xe khi vào quán ăn, quán cafe,… các đối tượng trên đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy (đa số là 2 loại xe Sirius và Exciter) trên khắp địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng.

Hiếu khai nhận đã trộm trót lọt 23 vụ; Tàu cùng tham gia với Hiếu 20 vụ; Hưng tham gia cùng Hiếu 2 vụ; Tân tham gia 1 vụ. Sau khi thực hiện nhóm này tháo biển số xe và giao cho Việt tiêu thụ “chiến lợi phẩm” theo đơn đặt hàng từ trước.

Công an quận Thanh Khê hiện đã thu hồi được 11 xe, số xe còn lại đang tiếp tục xác minh để trả cho bị hại.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Triều Dương

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.