Công nghệ

Trạm vũ trụ Trung Quốc đang rơi tự do xuống Trái Đất?

21/09/2016, 10:24
image

Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ rơi tự do xuống Trái Đất vào năm 2017.

tram-vu-tru-cua-trung-quoc-dang-roi-tu-do-xuong-tr

Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc có khả năng sẽ rơi xuống Trái Đất vào năm 2017.

Trang  Ifl Science ngày 20/9 dẫn bài viết trên Tân Hoa Xã cho biết trong một cuộc họp báo tuần trước, ông Wu Ping - một quan chức cấp cao của chương trình không gian Trung Quốc tiết lộ rằng trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của nước này nhiều khả năng sẽ rơi xuống Trái Đất vào năm 2017.

"Theo tính toán và phân tích của chúng tôi, phần lớn trạm vũ trụ sẽ bị đốt cháy hoàn toàn trong lúc rơi", ông Wu Ping cho biết.

Ngoài ra, theo ông Wu Ping, hiện trạm vũ trụ Thiên Cung-1 đang hoạt động ở độ cao khoảng 370 km so với mặt đất.

>>>>Xem thêm video:

Thiên Cung-1 là trạm vũ trụ đầu tiên được Trung Quốc đưa vào không gian hồi năm 2011 và nhiệm vụ của trạm vũ trụ này đã kết thúc vào hồi tháng 3 vừa qua.

Kể từ thời điểm đó, nhiều thông tin cho rằng trạm vũ trụ trên đang dần rơi tự do. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng nào để xác nhận hay bác bỏ thông tin này.

Tuần trước, Trung Quốc đã bắt đầu khởi động việc phóng các thành phần đầu tiên của trạm vũ trụ Thiên Cung-2 lên không gian.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.