Thế giới

Trạm vũ trụ Trung Quốc sắp rơi xuống Trái Đất

29/03/2018, 07:14

Trạm vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung-1 được dự đoán sẽ rơi xuống Trái Đất vào khoảng thời gian diễn ra Lễ Phục sinh.

Trạm vũ trụ Thiên Cung -1 của Trung Quốc

Trạm vũ trụ Thiên Cung -1 của Trung Quốc

Trạm vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung-1 được dự đoán sẽ rơi xuống Trái Đất vào khoảng thời gian diễn ra Lễ Phục sinh trong tuần này và Australia có thể là nơi sẽ bị ảnh hưởng.

Trạm Thiên Cung-1 được đưa lên vũ trụ từ năm 2011 và sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khoa học, trạm đã bị bỏ không từ năm 2016. Ngay sau đó, nhiều thông tin cho rằng, Trung Quốc đã mất liên lạc với thiết bị 8,5 tấn này.

Hãng tin ABC dẫn lời Tiến sĩ Xiaofeng Wu đến từ Đại học Sydney cho biết: “Dường như họ đã mất kết nối liên lạc với trạm vũ trụ nên không có dữ liệu nào”.

Tiến sĩ Wu, kỹ sư vũ trụ giải thích rằng nếu không còn tín hiệu giữa trạm vũ trụ và trung tâm kiểm soát trên mặt đất thì các kỹ sư không thể điều chỉnh nơi vệ tinh có thể rơi xuống.

Kể từ khi bị bỏ không, độ cao của trạm vũ trụ này dần dần bị hạ thấp và có lẽ, vật thể này sẽ rời khỏi quỹ đạo, bốc cháy khi va chạm khí quyền và rơi xuống Trái Đất trong khoảng thời gian diễn ra Lễ Phục sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.