Quốc tế

Trận bán kết giải U19 châu Á 2016 bị nghi dàn xếp tỷ số

28/10/2016, 10:00

Nhiều ý kiến nghi ngờ trận bán kết giải U19 châu Á giữa U19 Saudi Arabia - U19 Iran bị dàn xếp tỷ số.

u19-iran-saudi-arabia

U19 Iran và U19 Saudi Arabia có tỷ số "điên rồ"

Đêm qua (27/10), trận đấu bán kết 1 ở giải U19 châu Á 2016 giữa U19 Saudi Arabia vs U19 Iran đã kết thúc với tỷ số không tưởng 6-5. Đây là tỷ số quá bất ngờ cho giới chuyên môn và người hâm mộ.

Trước trận bán kết này, U19 Saudi Arabia để thủng lưới 6 bàn sau 4 trận (không tính loạt đá penalty), trung bình 1,5 bàn / trận. Còn U19 Iran thì chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn.

Thế nhưng hàng thủ hai đội bỗng dưng chơi như nghiệp dư trong 90 phút trên sân Khalifa Sports City. Sau bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 18, hai đội còn nổ súng vào lưới nhau tới 4 lần trong 7 phút cuối hiệp 1.

Đáng nói, trong những tình huống ghi bàn này, hậu vệ hai bên phòng ngự rất hời hợt, gần như bỏ mặc cho đối phương thoải mái ghi bàn. 3 trong số 4 bàn cuối hiệp 1 này đều là những tình huống 1 đấu 3, 1 đấu 4… nhưng đều ghi bàn dễ dàng. Thậm chí bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Aghasi ở phút 45+4 bên phía Iran còn được hậu vệ Saudi Arabia hỗ trợ… đệm bóng vào lưới.

Sang hiệp 2, mỗi đội đều ghi thêm 3 bàn nữa với cuộc rượt đuổi tỷ số hết sức ngoạn mục: 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 rồi 6-5. Ngoài việc đối mặt với 3, 4 cầu thủ đối phương nhưng vẫn ghi bàn dễ dàng, kịch bản chung của các bàn thắng ở hiệp này là “đứng yên để đội bạn nổ súng”.

Chứng kiến màn trình diễn kỳ lạ này, nhiều người hâm mộ đã đặt câu hỏi liệu có sự dàn xếp tỷ số hay không ở trận bán kết này? AFC cần điều tra kỹ và trừng phạt các bên liên quan nếu trận đấu này “có vấn đề” để trả lại sự trong sạch cho bóng đá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.