World Cup 2022

Trận gặp Trung Quốc có biến, tuyển Việt Nam hưởng lợi

01/10/2021, 17:21

Giờ thi đấu trận Trung Quốc - Việt Nam được đổi từ 22h ngày 7/10 sang 0h ngày 8/10.

Sáng 1/10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thông báo tới VFF về việc thay đổi giờ thi đấu trận Việt Nam gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

img

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Trung Quốc vào lúc 0h ngày 8/10. Ảnh VFF

Theo đó, thay vì diễn ra lúc 19h ngày 7/10 (giờ UAE) tức 22h ngày 7/10 (giờ Việt Nam), trận đấu sẽ tổ chức lúc 21h ngày 7/10 (giờ UAE) tức 0h ngày 8/10 (giờ Việt Nam).

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) với tư cách chủ nhà (đá sân trung lập) đã gửi đề xuất được tổ chức trận gặp Việt Nam lúc 21h ngày 7/10 (giờ UAE).

Tuy nhiên, sau khi xem xét mọi yếu tố, AFC đã ấn định trận đấu trên diễn ra vào 19h ngày 7/10 (giờ UAE).

CFA không hài lòng với quyết định này và cho rằng AFC không tôn trọng quyền chủ nhà của họ.

Phía Trung Quốc sau đó gửi kiến nghị lên AFC xin đổi giờ thi đấu bởi nếu diễn ra lúc 19h, thời điểm nhiệt độ tại UAE còn cao sẽ ảnh hưởng tới nền tảng thể lực của cầu thủ.

Chính bởi vậy, AFC đã thay đổi giờ thi đấu trận Trung Quốc tiếp đón Việt Nam theo đề xuất từ phía chủ nhà.

Thực tế, việc thi đấu lúc 21h (giờ UAE) giúp tuyển Việt Nam hưởng lợi nhiều hơn so với Trung Quốc.

Đoàn quân áo đỏ mới sang UAE và chỉ có 1 tuần làm quen khí hậu. Thi đấu dưới nền nhiệt càng thấp càng có lợi cho Quang Hải và đồng đội.

Ngược lại, Trung Quốc vốn đã quen khí hậu sau 1 tháng rèn quân tại đây. Nếu thi đấu lúc 19h sẽ là lợi thế với họ.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã mang 27 cầu thủ sang UAE vào sáng 1/10.

Đoàn quân áo đỏ lập tức bước vào tập luyện vào tối cùng ngày nhằm làm quen với múi giờ.

Sau trận gặp Trung Quốc ngày 7/10, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Oman để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 12/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.