Bóng đá

Trận “siêu kinh điển” V-League định đoạt bởi 17 phút “điên rồ”

24/07/2020, 22:20

Chỉ trong 17 phút, Hà Nội FC đã ghi liền 3 bàn thắng để đánh bại TP.HCM trong trận đấu thuộc vòng 11 V-League 2020.

img
TP.HCM (áo đỏ) nhận thất bại 0-3 trước Hà Nội FC

Trận đấu tâm điểm vòng 11 V-League 2020 giữa Hà Nội FC và TP.HCM diễn ra trên sân được ví von như “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam. Quả thực, diễn biến trên sân không khiến người hâm mộ thất vọng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức chơi đôi công với liên tiếp các tình huống ăn miếng trả miếng và nhiều cơ hội được tạo ra.

Bên phía Hà Nội FC, Văn Quyết là cái tên chơi nổi bật hơn cả với 3 tình huống bỏ lỡ. 1 đưa bóng vào lưới đối phương nhưng việt vị, 1 dội xà ngang và 1 dứt điểm không chính xác.

Về phần TP.HCM, Công Phượng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn… cũng không thể tận dụng những cơ hội mà mình tạo ra.

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa là trong hiệp 1, trọng tài đã bỏ qua 2 tình huống Thành Chung để tay chạm bóng trong vòng cấm. Cầu thủ TP.HCM phản ứng dữ dội nhưng dường như đây là hai pha xử lý chính xác.

Sang hiệp 2, thế trận giằng co vẫn diễn ra nhưng Hà Nội FC đã tạo ra sự khác biệt. Phút 71, trong một tình huống tấn công nhanh, Thái Quý đánh đầu mở tỉ số cho đội khách.

5 phút sau, Thái Quý kiến tạo để Thành Chung nhân đôi cách biệt. Khi đội chủ nhà còn chưa kịp định thần thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 3. Lần này, người ghi bàn là Rimario bằng pha dứt điểm dễ dàng sau đường chuyền của Hùng Dũng.

Xen giữa 2 bàn thắng này, TP.HCM có 1 lần đưa bóng dội xà ngang Tấn Trường. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng áo đỏ làm được.

Chung cuộc, TP.HCM nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến thầy trò HLV Chung Hae-seong tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH với 17 điểm, kém chính Hà Nội FC 1 điểm và 1 bậc.

Ở các trận đấu còn lại, Quảng Nam hòa Sài Gòn FC 3-3, Hà Tĩnh hòa Hải Phòng 1-1 còn Than Quảng Ninh thắng SLNA 2-0.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.