Công nghệ

Trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa cho chuyên cơ Tổng thống

22/12/2014, 07:19

Hôm qua (21/12), giới chức Hàn Quốc tiết lộ, tới năm 2016 sẽ lắp đặt các thiết bị chống tên lửa như hệ thống cảnh báo tên lửa và hệ thống chống tia hồng ngoại cho chuyên cơ Tổng thống...

Chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc
Chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc

Ngoài ra, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa ký hợp đồng thuê một chiếc Boeing 747-400 cho tới năm 2020 từ Hãng Hàng không Korean Air. Văn phòng Tổng thống sẽ phải chi khoảng 140 tỷ won cho tiền thuê máy bay và và 30 tỷ won để lắp đặt thêm hệ thống phòng thủ. 

Một nguồn tin Chính phủ nhận định: “Có vẻ, Mỹ là nước duy nhất trên thế giới sở hữu chuyên cơ có trang bị các thiết bị phòng thủ tên lửa tiên tiến nên có lẽ Hàn Quốc sẽ tìm kiếm nhà cung cấp tại Mỹ".

Xuân Minh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.