Thời sự

Trắng đêm chữa cháy kho chứa 300 tấn bông

04/03/2015, 13:54

Đến 9h30 sáng 4/3, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa tại kho hàng của Công ty Ninh Sơn (Bình Dương)

chay 1
Lực lượng chữa cháy đang khống chế ngọn lửa

Sau gần 20 giờ bùng cháy dữ dội, đến 9h30 sáng nay (4/3), lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được ngọn lửa bốc lên ở kho chứa hàng của Công ty Ninh Sơn, đóng tại xã Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) .

Vụ cháy đã làm sập hoàn toàn khu xưởng sản suất và nhà kho của công ty này. Đồng thời, còn thiêu rụi hơn 300 tấn bông (có trị giá hơn 10 tỷ đồng) của Công ty TNHH TM Hợp Thành đang ký gửi.

Những người sống gần hiện trường cho biết, trước đó, chiều 3/3, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy ở kho đóng gói linh kiện các mặt hàng bông. Do gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu vực hơn 1.500m2 quanh kho chứa hàng và khu nhà xưởng của Công ty Ninh Sơn.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy yêu cầu người dân sống ở các dãy phòng trọ liền kề với khu vực cháy di tản ra ngoài để tránh ngọn lửa cháy lan. Đồng thời, lực lượng cứu hỏa đã điều 10 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong nhà kho chứa nhiều vật dễ cháy nên ngọn lửa âm ỉ suốt thời gian dài.

chay 3
 
chay 2
Hiện trường sau vụ cháy

 Bà Nguyễn Thị Phương Trang, GĐ Công ty TNHH TM Hợp Thành cho biết khoảng 300 tấn bông mới nhập vào kho cùng nhiều kiện hàng thành phẩm bằng bông sắp xuất xưởng đều bị cháy rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và cử lực lượng cùng phương tiện chữa cháy túc trực tại hiện trường để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Riêng những người ở trọ gần khu vực cháy phải ở tạm trên những chiếc võng trong rừng cao su gần đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.