Thời sự

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân tàu "chui" lật giữa sông Hàn mất tích

05/06/2016, 05:27
image

Ít nhất 3 nạn nhân (2 trẻ em, 1 người lớn) của 2 gia đình du khách vẫn mất tích giữa sông Hàn.

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan5

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Hàn (Đà Nẵng).

"Tình hình rất bất lợi", thợ lặn Lê Văn Út (SN 1982 phường Nại Hiên Đông) nói nhanh với PV Báo Giao thông sau những giờ lặn tìm kiếm các nạn nhân trên sông Hàn. Theo anh Út, trời tối nên tầm quan sát hạn chế. Dòng chảy sông Hàn phức tạp. Nước sâu khoảng 7m. Nước mặt chảy ra còn nước đáy chảy vô nên việc xác định đích xác các vị trí cụ thể tàu chìm khó khăn.

Từ hơn 9 giờ tối 4/6, đội thợ lặn của anh Út gồm 10 thành viên được huy động đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân ngay sau khi xảy ra vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2.

Anh Út cùng các thợ lặn luồn theo dòng nước từ cầu sông Hàn xuống trước ks Novotel. "Mỗi ca lặn khoảng 1 tiếng nhưng đến giờ chưa thấy dấu hiệu gì của các nạn nhân ngoài một số vật dụng hành khách mang theo vương lại khi tàu chìm. Phải xác định được địa điểm cụ thể chứ mơ hồ quá mất nhiều thời gian", anh Út nói.

Theo ông Nguyễn Tư, trưởng Hội vặn lặn phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng), 30 thợ lặn được huy động.

Thời điểm trục vớt tàu vẫn còn nhiều áo phao chưa được phát cho hành khách hoặc hành khách không mặc vương lại.

trang-dem-cuu-nan

Thợ lặn Út sau các ca lặn chưa xác định được các nạn nhân mất tích sau vụ tàu du lịch "chui" bị chìm.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp thông tin tại hiện trường: ít nhất còn 3 nạn nhân được 2 gia đình Bắc Cạn và Bình Định xác định mất tích. Trong đó có 2 trẻ em (trong 1 gia đình Bắc Cạn) và 1 người lớn Bình Định. 43 hành khách trên tàu chìm được ngành chức năng Đà Nẵng tiếp nhận, hỗ trợ y tế tại các bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó phần lớn cơ bản ổn định sức khỏe, tâm lý. Một số ít người bị thương nặng.

Đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 5/6, những lãnh đạo cao nhất của Đà Nẵng, Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn vẫn có mặt ở hiện trưởng chỉ đạo công tác. Ghi nhận PV Báo Giao thông, đến thời điểm này, dưới sông Hàn vẫn có gần chục tàu thuyền lực lượng chức năng, cùng số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ, đặc công nước, thợ lặn trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trên bờ các lực lượng ứng trực, y tế, quân sự... chủ động sẵn sàng tăng cường.  

Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh Quân khu V, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo các đơn vị phối hợp chủ động lịch, lực lượng thay ca đảm bảo công tác tìm kiếm cứu nạn liên tục, tích cực. 

Một số hình ảnh tại hiện trường "đêm trắng" tìm kiếm các nạn nhân mất tích:

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-7

Gần 3 giờ sáng 5/6, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cùng các lãnh đạo Đà Nẵng, sở ban ngành trực chiến tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-6

Các tàu thuyền ngư dân tham gia tìm kiếm

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-3

Gần chục tàu thuyền được tăng cường

trang-dem-cuu-nan-2

Thay ca tìm kiếm

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-8

Chủ động phương án tăng cường

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-10

Người dân thắc thỏm, cầu mong không có thương vong

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-11

 

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-9

Các lực lượng chức năng "trắng đêm" tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan-2

 

trang-dem-tim-kiem-nan-nhan

Các lực lượng tìm kiếm vẫn tích cực dõi theo từng diễn biến trên sông Hàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.