Hạ tầng

Trắng đêm xóa "điểm nghẽn" cầu An Tân, Quảng Nam

25/02/2017, 09:16

Đường dẫn hai bên đầu cầu An Tân vừa được thảm lại mặt đường bê tông nhựa, đảm bảo lưu thông êm thuận

tham-cau-An-Tan-2

Phương tiện lưu thông êm thuận qua cầu An Tân

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, các phương tiện lưu thông êm thuận, thông suốt qua khu vực cầu An Tân (Km 1018+669 trên QL1 đoạn qua huyện Núi Thành). Nền mặt đường hai bên đầu cầu được thảm bê tông nhựa lớp C19 đồng bộ, xóa các điểm hư hỏng mặt đường xuất hiện do thời tiết mưa kéo dài, hệ thống thoát nước, rãnh dọc bị ảnh hưởng trong dịp những ngày sau Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua. 

Theo lãnh đạo Ban QLDA 5, đơn vị tăng cường lực lượng túc trực hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, giảm tình trạng ùn ức cục bộ. Đồng thời chỉ đạo nhà thầu gia cố và thảm lại mặt đường bê tông nhựa, đảm bảo ổn định cho các phương tiện lưu thông.

Ngay trong ngày 23/2 vừa qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, liên danh Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt và Hòa Đông tổ chức thi công xuyên đêm, thảm 450 tấn bê tông nhựa lớp dưới, xóa "điểm nóng" cầu An Tân.

>>>>> Hình ảnh lưu thông êm thuận qua cầu An Tân

tham-cau-An-Tan-3

Không còn cảnh ùn tắc cục bộ trong cả giờ cao điểm khi lưu thông qua lại cầu An Tân.

tham-cau-An-Tan

Mặt đường thảm bê tông nhựa lớp dưới, đảm bảo ATGT.

tham-cau-An-Tan-6

Lưu thông êm thuận, an toàn

tham-cau-An-Tan-7

Khớp nối đường dẫn hai bên đầu cầu, xóa ổ gà hư hại mặt đường do mưa lớn, đọng nước thời gian qua.

tham-cau-An-Tan-5

Cầu An Tân mới (song song cầu hiện hữu) triển khai nhiều năm qua nhưng do vướng mắc nguồn vốn, GPMB nên dự án chưa hoàn thiện.

tham-cau-An-Tan-4

Theo lãnh đạo Ban QLDA 5, khu vực "thắt cổ chai" khi vị trí phía Nam đầu cầu An Tân vẫn còn hơn 30 trường hợp khu vực dự án chưa thể giải tỏa, tổ chức thi công. Hiện, GPMB đã được bố trí kinh phí, Ban QLDA 5 đang phối hợp địa phương để đền bù, giải tỏa. 

Ông Tán Hoàng Trưng – Chi cục trưởng Chi cục QLĐB III.1 (Cục QLĐB III) cho biết: Hiện việc di chuyển của phương tiện qua cầu An Tân êm thuận, không còn cảnh ùn ứ cục bộ. 

Theo các đơn vị chức năng, nguyên nhân ùn ứ phương tiện  được xác định do tình trạng mưa lớn, trong khi hệ thống thoát nước phía Nam cầu An Tân (hiện hữu) bị hỏng gây tình trạng đọng nước mặt đường, cày xới lớp cấp phối đá dăm đảm bảo giao thông... khiến phương tiện di chuyển khó khăn và gây ùn tắc cục bộ lúc cao điểm. 

Theo quan sát, đây là khu vực "thắt cổ chai" khi vị trí phía Nam đầu cầu An Tân vẫn còn hơn 30 trường hợp khu vực dự án chưa thể giải tỏa, tổ chức thi công. Thời gian qua, Ban QLDA 5 phối hợp địa phương để GPMB, tháo gỡ khó khăn kinh phí đền bù giải tỏa.

Do thời điểm bố trí vốn GPMB chỉ cách Tết Đinh Dậu 2017 hơn chục ngày nên các bên thống nhất tổ chức bàn giao mặt bằng sau Tết và tổ chức thi công. Bên cạnh đó tình trạng cản trở công tác đảm bảo giao thông, san lấp cấp phối một số hộ giải tỏa khu vực phía Nam cầu An Tân vẫn tồn tại phức tạp.      

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.