Chính trị

Trang nghiêm, xúc động lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại quê hương Huế

03/05/2019, 14:12

Sáng 3/5, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức trang nghiêm, xúc động tại quê hương Thừa Thiên- Huế.

img
Lễ viếng tổ chức trang trọng tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trang nghiêm tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế (16 Lê Lợi, TP Huế).

Đoàn đầu tiên vào viếng là Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Ông Phan Ngọc Thọ và các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Lê Đức Anh.

Tiếp đó, là đoàn đại biểu Hội đồng họ Lê tỉnh Thừa Thiên- Huế, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Lộc và xã Lộc An vào viếng Đại tướng.

"Hôm nay cả nước đau buồn tiễn đưa Bác Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bác ra đi là một tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Thừa Thiên- Huế. Chúng cháu tự hào có Bác, người tướng lĩnh tài ba của dân tộc, người con trung hiếu của đất nước, quê hương. Vĩnh biệt Bác với niềm thương nhớ vô hạn!", ông Phan Ngọc Thọ xúc động viết vào sổ tang Đại tướng.

img

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu xúc động viết những dòng cảm tưởng tại sổ tang Đại tướng: Hôm nay tại Thừa Thiên- Huế, quê hương của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quân đội ta, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và nguyện đoàn kết một lòng, noi gương kế tục sự nghiệp cách mạng của đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin kính cẩn vĩnh biệt đồng chí, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến quê hương, gia đình đồng chí.

Lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế trang trọng tổ chức từ 7h sáng 3/5. Ban Chỉ đạo lễ viếng, lễ truy điệu của tỉnh gồm có 18 thành viên; trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Trước đó, Ban Chỉ đạo lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh của tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phân công cho các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức lễ Quốc tang, lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh trang trọng, chu đáo, an toàn. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo Ban tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu đã chuẩn bị vòng hoa vào viếng, các đoàn chuẩn bị băng cài lên vòng hoa viếng của đoàn mình. Nguyện vọng gia đình Đại tướng Lê Đức Anh xin miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của cá nhân, tổ chức khi đến viếng.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 3 và 4/5/2019), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Tại quê hương Đại tướng Lê Đức Anh ở làng Bàn Môn (xã Lộc An, huyện Phú Lộc) ngay từ sáng sớm 3/5, nhiều người thân, họ tộc, hàng xóm, láng giềng đã đến căn nhà bên dòng sông Truồi.

img
Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu vào viếng
img
img
Ông Phan Ngọc Thọ xúc động viết vào sổ tang
img
Đoàn Hội đồng họ Lê tỉnh Thừa Thiên- Huế, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Lộc và xã Lộc An vào viếng
img
img
Các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
img
Đoàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
img
Đoàn tỉnh Quảng Nam vào viếng
img
Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vào viếng nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh
img
img
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ viết tại sổ tang
img
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 xúc động viết những dòng cảm tưởng tại sổ tang
img
Tại quê nhà Đại tướng Lê Đức Anh ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đông đảo người dân, các em học sinh cùng chính quyền địa phương đã đến thắp hương, tham gia lễ viếng tại nhà thờ tư gia
img
img
img
img
Bà Lê Thị Xoan, em gái Đại tướng Lê Đức Anh rưng rưng nước mắt, nhớ về những kỷ niệm với anh trai

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.