SEA Games 30

Trắng tay ở giải thế giới, Ánh Viên dồn hi vọng vào SEA Games

29/07/2019, 07:10

Ánh Viên chính thức chia tay giải vô địch thế giới tại Gwangju (Hàn Quốc) khi đạt 4 phút 47,96 giây ở vòng loại 400m hỗn hợp.

img
Thành tích này của Ánh Viên còn kém hơn cả chuẩn B Olympic của Liên đoàn các môn dưới nước thế giới FINA (4 phút 46 giây 89)

Sáng 28/7, Nguyễn Thị Ánh Viên thi nội dung cuối cùng tại giải vô địch bơi lội thế giới 2019 là 400m hỗn hợp. Dù là đường bơi sở trường, song nữ kình ngư Việt Nam chỉ xếp hạng 19, không vượt qua vòng loại và đặc biệt, thành tích 4 phút 47 giây 96 được ghi nhận là "tệ" nhất trong sự nghiệp.

Với thất bại này, Ánh Viên đã kết thúc giải thế giới 2019 bằng thất vọng lớn. Bởi, 2 nội dung trước đó, cô chỉ về đích vị trí thứ 26 nội dung 200m hỗn hợp với thời gian 2 phút 17 giây 79 và về thứ 19 vòng loại 400m tự do với thành tích 4 phút 13 giây 35, kém xa thành tích của bản thân lần lượt là 2 phút 13 giây 36 và 4 phút 7 giây 96 giây.

Thực tế, Ánh Viên bắt đầu sa sút từ sau Olympic 2016. Sau khi bùng nổ ở giải đấu tại Brazil với thành tích 4 phút 36,85 giây, Ánh Viên gần như tụt dốc không phanh ở Giải vô địch thế giới 2017 rồi ASIAD 2018.

Tuy nhiên, Ánh Viên vẫn còn có cơ hội lấy lại phong độ ở SEA Games 2019 cũng như chuỗi giải FINA World Cup để h vọng có được vé dự Olympic 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.