Thế giới giao thông

Trang web một sân bay quốc tế Australia bị tin tặc IS tấn công

13/04/2015, 13:18

Trang web của sân bay quốc tế Hobart (bang Tasmania, Australia) bị tin tặc trung thành với IS đánh sập hơn 1 ngày nay

Nhiều hãng hàng không lớn hoạt động tại sân bay qu
Nhiều hãng hàng không lớn hoạt động tại sân bay quốc tế Hobart

Trang web của sân bay Hobart - nơi có rất nhiều hãng hàng không lớn của Australia hoạt động như Qantas, Virgin Australia, Jetstar.... bị đánh sập từ sáng Chủ nhật và đến nay vẫn chưa thể khắc phục.  Cảnh sát bang Tasmania cho biết, nhóm tin trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tặc đã tấn công trang web và để lại một tin nhắn chứa thông tin ủng hộ IS. Theo nhận định của giới điều tra, tin nhắn đó giống với hàng loạt tin nhắn khác xuất hiện trên các trang web bị nhóm tin tặc này tấn công từ cuối năm 2014.

Hiện nay, an ninh của trang web sân bay quốc tế Hobart đang được các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin sửa chữa và nâng cấp. Đồng thời, cảnh sát Tasmania trực tiếp giám sát hoạt động tại sân bay Hobart, kịp thời phát hiện những âm mưu khủng bố.

Được biết, Australia là một các nước tham gia chiến dịch không kích tấn công tổ chức khủng bố IS tại Iraq và Syria và luôn phải cảnh báo, siết chặt an ninh đề phòng khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.