Giáo dục

Tranh cãi điều kiện tuyển sinh đào tạo giáo viên phải cao từ 1,5m trở lên

12/02/2019, 22:09

Quy định về điều kiện phụ xét tuyến đào tạo giáo viên với chiều cao tối thiểu 1,5m của trường ĐH Sư phạm TP. HCM đang gây tranh cãi.

img
Quy định điều kiện phụ trong xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên của trường ĐH Sư phạm TP.HCM gây nhiều tranh cãi

Mới đây trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển tuyển sinh hệ chính quy năm 2019. Trong đó, đối với các ngành đào tạo giáo viên, ĐH Sư phạm TP.HCM yêu cầu thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về chiều cao. Riêng ngành Giáo dục Thể chất, trường có thêm tiêu chuẩn cân nặng.

Cụ thể ĐH Sư phạm TP.HCM yêu cầu, với các ngành đào tạo giáo viên, thí sinh nam phải cao 1,55 m trở lên, trong khi chiều cao tối thiểu dành cho nữ là 1,5 m.

Riêng ngành Giáo dục Thể chất, thí sinh nam cao 1,65 m, nặng 50 kg trở lên, thí sinh nữ cao 1,55 m, nặng 45 kg trở lên.

Năm nay, trường tuyển sinh gần 3.800 thí sinh cho 35 nhóm ngành đào tạo.

Riêng với quy định về chiều cao giáo viên, nhiều ý kiến cho rằng, cần rút lại quy định này. Bởi người thầy tác động đến học trò bằng nhân cách, kiến thức, phương pháp sư phạm chứ không phải bằng hình thể.

Bằng việc quy định chiều cao, cân nặng, trường đã giới hạn cơ hội của những thí sinh “thấp bé nhẹ cân” dù cho họ có hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành một nhà giáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.