Thời sự Quốc tế

Thân phận tình báo của nhà ngoại giao Nga chết tại Đức gây tranh cãi

06/11/2021, 09:38

Ngày 6/11, giới chức Đức xác nhận thông tin đã có một nhà ngoại giao của Nga tử vong tại thủ đô Berlin, Đức.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Đức, người này được phát hiện tử vong vào lúc 7:20 sáng 19/10. Ngoài ra, cả Bộ Ngoại giao và cảnh sát Đức đều không cung cấp thêm thông tin sự việc.

Tạp chí Der Spiegel dẫn nguồn thạo tin cho biết, giới chức an ninh Đức nghi nhà ngoại giao 35 tuổi này là nhân viên tình báo thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga – FSB.

Theo tạp chí Đức, người đàn ông này đã rơi từ tầng cao của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Berlin. Vì sự việc liên quan tới nhân sự ngoại giao nên cơ quan công tố Đức không được phép điều tra.

img

Đại sứ quán Nga tại Đức. Ảnh - AFP

Hãng tin điều tra Bellingcat (có trụ sở tại Hà Lan) dựa trên một số thông tin rò rỉ cho biết, nhà ngoại giao này là con trai một sĩ quan cấp cao về chống khủng bố của FSB.

Về phần mình, Đại sứ quán Nga tại Berlin nhận định, sự việc là “tai nạn đau lòng”.

Đồng thời phía Đại sứ quán khẳng định, những tin đồn xuất hiện trên truyền thông phương Tây liên quan tới vụ tai nạn này không chính xác.

Cơ quan ngoại giao của Nga tại Đức đang phối hợp với cơ quan y tế, lực lượng chức năng Đức để hoàn tất thủ tục đưa thi thể nạn nhân về Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.