An ninh hình sự

Tranh chấp đất đai, em trai cầm kéo đâm chết anh

01/10/2014, 13:51

Ngày 30/9, tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng do tranh chấp đất đai giữa hai anh em ruột, hậu quả làm người anh tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, người tử vong là anh Nguyễn Văn Kỳ (33 tuổi, trú tại xóm 9, xã Cẩm Quang). Người đâm chết anh trai ruột mình là Nguyễn Văn Lê (27 tuổi, cùng trú tại xóm 9, xã Cẩm Quang).

Được biết, nhiều ngày nay hai anh em Kỳ và Lê thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là do tranh chấp đất đai.

Khoảng 8h30" sáng 30/9, trong lúc anh Kỳ đang xây tường rào xung quanh khu vực vườn nhà thì em trai Nguyễn Văn Lê đến khu vực xây tường rào, lúc này hai anh em tiếp tục to tiếng và tranh cãi nhau. Trong lúc giằng co, sẵn chiếc kéo sắc nhọn trên tay, Lê đã đâm trúng sau lưng của anh trai.

Do bị đâm bất ngờ, anh Kỳ cố bỏ chạy nhưng vẫn bị Lê đâm tiếp nhiều nhát khiến anh Kỳ gục tại chỗ. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Kỳ đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Lê bỏ trốn, tuy nhiên công an huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời bắt giữ đối tượng Lê tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Lê ra xét xử trước pháp luật.

Trần Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.