Điều tra

Tranh chấp đất trồng rau, hai cha con sát hại hàng xóm

24/12/2015, 08:04

Ông Đức cầm gậy tre đầu gắn kim loại đâm trúng ngực ông Hùng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

giết người vì tranh chấp đất trồng rau
Dương Văn Đức và Dương Văn Đạo tại cơ quan điều tra.

Ngày 23/12, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã bàn giao hồ sơ, tang vật và hai nghi phạm là cha con ông Dương Văn Đức (70 tuổi) và Dương Văn Đạo (40 tuổi, trú tại thôn Thác Bạt 3, Tòng Bạt, Ba Vì) cho Công an TP Hà Nội để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 20h15 ngày 21/12, tại thôn Thái Bạt 3, xã Tòng Bạt, đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi, người địa phương). Cơ quan công an cho biết, chỉ vì tranh chấp mảnh đất trồng rau giữa hai gia đình ông Đức và ông Hùng nên hai bên đã xảy ra xô xát vào tối 21/12. Do được hàng xóm can ngăn kịp thời nên cả ông Đức và ông Hùng đều về nhà.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, người dân xung quanh lại thấy hai bên tiếp tục tranh cãi tại khu vực bờ rào ngăn cách, sau đó bố con ông Đức lao vào đánh ông Hùng. Trong lúc xô xát, ông Đức đã cầm gậy tre đầu gắn kim loại dài khoảng 16,5 cm đâm trúng ngực ông Hùng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.