An ninh hình sự

Tranh đất của bố mẹ, em dùng búa chém anh tử vong

08/03/2016, 12:45

Tranh đất đai của bố mẹ để lại, người em ở Bắc Kạn đã dùng búa chém anh trai tử vong.

chem-anh-trai
Tranh đất đai của bố mẹ để lại, người em ở Bắc Kạn đã dùng búa chém anh trai tử vong. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 8/3, Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay, đơn vị này đang tạm giữ Hoàng Văn Tự (SN 1969, Lãng Ngâm, Ngân Sơn) để điều tra về hành vi chém anh trai tử vong.

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 6/3, Hoàng Văn Tự có cãi vã với với anh trai là Hoàng Văn Hán (SN 1966) ở thôn Phạc Lốm (Lãng Ngâm).

Theo tờ Công lý, trong khi xô xát, Tự đã dùng búa chặt củi chém vào đầu anh trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến xô xát là do hai anh em mâu thuẫn khi tranh giành đất đai của bố mẹ để lại.

Hiện, công an đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.