Hồ sơ tài liệu

Tranh luận trực tiếp: Trump khiến bà Clinton lúng túng trên truyền hình

27/09/2016, 08:54
image

Cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ đang ngày càng trở gay cấn.

0cbb368c-a573-4cf2-a91e-5e0b7cb3c357_500

Cuộc tranh luận giữa hai ứng viên liên tục diễn ra gay cấn (Ảnh: Reuters)

Hai ứng cử viên liên tục sử dụng các lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình.

"Bạn đã làm gì trong 30 năm qua?", ông Trump tấn công đối thủ của mình với câu hỏi khiến bà Clinton phải lúng túng.

Ông Trump cũng liên tục “cướp diễn đàn”, nói át bà Clinton khiến người dẫn chương trình của Đài NBC Lester Holt phải yêu cầu ông tạm ngừng nói và cho bà Clinton trình bày.

Các nhà báo cho rằng, ông Trump có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe khi liên tục khịt mũi trong lúc tranh luận với bà Clinton.

Xem thêm video ông Trump đá xéo Bill Clinton ngủ gật vì bài phát biểu của vợ:

Về phần mình, bà Clinton tấn công ông Trump bằng cách cáo buộc ông thúc đẩy các chính sách kinh tế nhằm “tiếp tay” những người giàu có Mỹ. Bà Clinton nói, rằng chính sách thuế của ông Trump giống như “giọt nước tràn ly” vậy.

Khi bà Clinton nói: “Tôi bị đổ lỗi cho tất cả những gì đã xảy ra”, ông Trump nói: “Tại sao không?” khiến cả hội trường “ồ” lên.

Khi bà Clinton đề cập tới các vụ “không phải nộp thuế” trong quá khứ của ông Trump, ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa không ngần ngại cắt lời: “Người ta gọi đó là thông minh”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.