Y tế

Tránh ùn, lây nhiễm Covid-19 tại sân bay, quy trình nhập cảnh mới ra sao?

19/03/2020, 10:07

Từ 19/3, sẽ thực hiện quy trình nhập cảnh theo cách mới, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly.

img
Từ 19/3, sẽ thực hiện quy trình nhập cảnh theo cách mới, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly

Nhập cảnh theo cách mới

Trước thực trạng lượng người nhập cảnh quá đông gây ùn tắc tại sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng quyết định từ hôm nay sẽ tiến hành thực hiện quy trình nhập cảnh theo cách mới, sau đó sẽ thảo luận rút kinh nghiệm, điều chỉnh để đẩy quy trình nhanh hơn.

Theo đó, công an cửa khẩu, kiểm dịch quốc tế, hải quan và quân đội tiếp nhận người cách ly giải tỏa nhanh, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tại khu vực nhập cảnh, để toàn bộ quá trình nhập cảnh không kéo dài quá 2,5 giờ. Như vậy, những người phải cách ly không cần tập trung khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay mà thực hiện hai việc này tại nơi cách ly.

Bên cạnh đó mở thêm cửa nhập cảnh, phân bố luồng đi cho hành khách để lực lượng quân đội có thể tiếp cận hành khách sớm, đưa hành khách và hành lý lên xe quân đội về khu cách ly.

Tìm hành khách trên 14 chuyến bay có người nhiễm Covid-19

Bộ Y tế tiếp tục thông báo đã xác định được thêm 3 chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19, bao gồm:

- MI632 của Silkair từ Singapore đến Đà Nẵng ngày 14/3/2020;

- VN54 của Vietnam Airlines từ London đến Hà Nội ngày 13/3/2020;

- SQ323 của Singapore Airlines từ Amsterdam đến Singapore ngày 14/3/2020 và nối chuyến trở về Việt Nam.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Tính đến thời điểm này, Bộ Y tế đã thông tin tìm hành khách trên tổng số 14 chuyến bay đã xác định được có người nhiễm Covid-19.

Theo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, đến sáng ngày 19/3/2020 tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục leo thang. Thế giới ghi nhận 218.752 ca mắc Covid-19, trong đó, tại Trung Quốc đại lục 80.906 ca; 173 quốc gia và vùng lãnh thổ có 137.846 ca.

Dịch bệnh khiến 8.944 người tử vong, trong đó, tại Trung quốc đại lục là 3.237 ca và 5.707 tử vong ở 173 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng tại VN tính đến cuối giờ ngày 18/3, số ca mắc Covid-19 được ghi nhận là 76 ca, Hà Nội là nơi có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.