Y tế

Trẻ sốt phát ban có cần kiêng tắm?

14/06/2020, 12:32

Trên thực tế, đối với tình trạng sốt phát ban ở trẻ, cha mẹ vẫn có thể tắm cho con bình thường.

img
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi nghe nói trẻ sốt phát ban cần kiêng tắm, nếu không bệnh sẽ nặng hơn, như vậy có đúng không bác sĩ?

Nguyễn Mai Anh (Bắc Giang)

Trả lời:

Khi trẻ bị sốt phát ban thường có dấu hiệu sốt cao, thân nhiệt có thể lên đến 39 - 39,5 độ C. Những cơn sốt thường xuất hiện đột ngột và kéo dài liên tục trong 3 - 6 ngày khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, sốt ruột. Đi kèm với biểu hiện sốt, trẻ còn bị đau đầu, đau họng và các hạch bạch huyết ở cổ sưng lớn. Và một dấu hiệu đặc trưng nữa là bé có nhiều nốt phát ban trên da sau sốt, đó là các nốt đỏ, có kích thước nhỏ. Càng ngày, số lượng đốm nhỏ trên da càng nhiều, chúng xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể. Trẻ nhỏ mắc bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu, nên hay quấy khóc và biếng ăn.

Rất nhiều phụ huynh thắc mắc trong thời gian trẻ bị bệnh có nên tắm cho con hay không? Một số người cho rằng, kiêng nước để tránh tình trạng lan rộng các nốt phát ban trên da. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với tình trạng sốt phát ban ở trẻ, cha mẹ vẫn có thể tắm cho con bình thường. Nhờ vậy bé sẽ bớt cảm giác khó chịu, cơ thể sạch sẽ hơn và mau chóng khỏi bệnh. Có một lưu ý nhỏ, đó là khi bạn tắm cho các em bé đang bị bệnh hãy sử dụng nước ấm và không để bé tắm quá lâu. Tốt nhất cha mẹ nên cho con tắm ở nơi kín đáo, tránh gió, giảm nguy cơ bị cảm lạnh.

Hiện tượng sốt phát ban ở trẻ thường ở mức độ lành tính, chỉ cần được chăm sóc cẩn thận thì bệnh sẽ mau chóng khỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.