Đời sống

Trên đường truy vết Covid-19 về, hỗ trợ sản phụ sinh con ngay bên đường

26/02/2022, 20:13

Nghe tin, hộ sinh Lô Thị Bông ở Tương Dương (Nghệ An) nhanh chóng đi tìm và hỗ trợ sản phụ vượt cạn thành công bên đường giữa trời giá rét.

Tối ngày 26/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, bác sĩ Lô Văn Cảnh - Trưởng Trạm Y tế xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, một hộ sinh của trạm y tế xã vừa hỗ trợ một sản phụ sinh con ngay bên đường giữa trời giá rét.

img

Nhờ sự hỗ trợ của hộ sinh Bông, chị Ba đã sinh hạ an toàn một bé trai hơn 3kg (Ảnh FB)

Theo đó, sáng 26/2, chị Xeo Thị Ba (ở bản Chằm Puông, xã Lượng Minh) trở dạ, được người thân chở bằng xe máy lên Trạm y tế xã Lượng Minh (huyện Tương Dương).

Tuy nhiên, khi mới đi được khoảng 10km, đến địa phận bản Minh Tiến (còn cách Trạm Y tế xã 10 km nữa) thì sản phụ này lên cơn đau.

Không thể tiếp tục quãng đường còn lại, sản phụ Ba đành phải nằm vật vã bên đường.

May mắn, thời điểm này chị Lô Bị Bông - hộ sinh Trạm Y tế xã Lượng Minh làm nhiệm vụ truy vết Covid-19 ở bản Đửa trở về. Nhận được thông tin, chị Bông quay xe trở lại tìm sản phụ.

Sau khi đến nơi, thấy thời tiết rất lạnh, chị Bông lập tức cởi áo mưa để sản phụ quấn khắp người, sau đó hỗ trợ sản phụ này "vượt cạn" thành công.

Nhờ sự hỗ trợ của chị Bông, sản phụ Xeo Thị Ba đã sinh một bé trai nặng 3,2 kg và khỏe mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.