Xã hội

Tri ân người ngã xuống, tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình

24/07/2022, 13:31

Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là một trong những chương trình Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức tại Quảng Trị...

Sáng 24/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Quốc gia Đường 9, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ TN&MT và tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố chương trình trồng cây xanh cải tạo cảnh quan NTLS quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các đại biểu đã tới dự chương trình, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh vượt khó học giỏi và trồng cây xanh.

img

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, địa phương đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại NTLS Quốc gia Đường 9

Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong thời bình

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho biết, Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn cho Đoàn viên Thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn các bậc tiền bối, các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự thống nhất của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải có trách nhiệm hơn để bảo vệ và xây dựng nước nhà.

“Hành trình được tổ chức với các hoạt động như: Trồng cây xanh cải tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử, NTLS tỉnh Quảng Trị; hoạt động an sinh xã hội thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ, các thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong, người có công.

Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Sinh viên Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; tổ chức khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân; chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ” cấp Trung ương và chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”; lễ dâng hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ trên sông Thạch Hãn...”, ông Bùi Quang Huy chia sẻ.

img

Ông Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 3, Ngày chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa và Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trên các nghĩa trang của cả nước.

“Kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường, tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối thế hệ cha anh, viết tiếp câu chuyện hòa bình trong thời bình. Không ngừng nâng cao trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, mãi mãi ghi nhớ và đời đời biết ơn sự hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng”- ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Chung tay cùng nhau giữ gìn môi trường, gìn giữ màu xanh...

Nhấn mạnh sự kiện Lễ công bố chương trình trồng cây xanh cải tạo cảnh quan các NTLS quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” diễn ra trong một “Địa chỉ đỏ” trên đường Hồ Chí Minh và đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, huyền thoại.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại chương trình

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết, bằng việc cùng đảng bộ, chính quyền và Ban Quản lý nghĩa trang triển khai Chương trình trồng cây tại nghĩa trang và cải tạo rừng cây tạp thành rừng cây bản địa có giá trị đa dạng sinh học, có sức sống mãnh liệt trước khắc nghiệt của thời tiết - Bộ TN&MT, Trung ương Đoàn mong muốn tạo sức lan tỏa rộng rãi đến toàn xã hội.

Đồng thời, gửi đến thế hệ trẻ thông điệp kêu gọi chung tay cùng nhau giữ gìn môi trường, gìn giữ màu xanh, phục hồi giá trị đa dạng sinh học, hồi sinh những cánh rừng đại ngàn Trường Sơn- nơi đã từng in dấu những bước quân hành, nơi từng che chở các anh chị giữa bom đạn quân thù- cũng là nơi các anh chị đã anh dũng chiến đấu để lại máu xương, hy sinh mất mát quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh- để cùng nhau xoa đi những dấu tích đau thương của bom đạn, của chiến tranh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND TP.HCM, UBND tỉnh Quảng Trị và các địa phương trong cả nước tiếp tục rà soát quỹ đất, mức độ che phủ của cây xanh, lựa chọn các loài, giống cây phù hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại trong trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh để sớm hoàn thành mục tiêu 1 tỷ cây xanh.

img

Trao tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại chương trình

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, 30 suất học bỗng cho học sinh vượt khó học giỏi tại tỉnh Quảng Trị.

Trung ương Đoàn trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái và công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá 1 tỷ đồng và trao tặng quà tri ân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Đồng thời, Trung ương Đoàn trao hỗ trợ cây xanh trồng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị trị giá 200 triệu đồng và 1 tuyến đường “thắp sáng đương quê” trị giá 125 triệu đồng để tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai tại thôn bản xây dựng nông thôn mới.

Bộ TN&MT đã hỗ trợ trồng 3ha và 1,5km cây xanh bao quanh các nghĩa trang liệt sỹ và công trình cấp nước cho cây xanh tại NTLS Quốc gia Đường 9.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trồng cây xanh tại NTLS Quốc gia Đường 9

Trước đó, vào tối 23/7, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với tỉnh Quảng Trị và Công ty CP Tập đoàn T&T tổ chức khánh thành công trình Chỉnh trang cảnh quan và cây xanh trung tâm NTLS Quốc gia Trường Sơn (giai đoạn 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, sau khi giai đoạn 1 hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại NTLS Quốc gia Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị được khánh thành, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động thăm viếng về đêm kể từ ngày 1/7/2022 để phục vụ tốt hơn các hoạt động tri ân của nhân dân cả nước.

img

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trồng cây xanh tại NTLS Quốc gia Đường 9

Tối nay (24/7), tại Quảng trường Giải phóng Thị xã Quảng Trị bên “dòng sông hoa lửa” Thạch Hãn và Thành cổ Quảng Trị sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.