Kinh tế

Trích xuất camera tìm người trúng Vietlott hơn 303 tỷ đồng

06/05/2018, 14:45

Cửa hàng nơi bán ra tấm vé trúng giải 303 tỷ đồng cho biết người trúng giải vẫn chưa liên lạc để nhận thưởng.

IMG_5773

Đại lý kinh doanh xổ số Vietlott, số 252 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội - nơi bán ra tấm vé trúng giải 303 tỷ đồng (Ảnh: VietnamaFinance)

Sáng 6/5, trao đổi với báo chí, ông Trần Mạnh Cường, chủ đại lý kinh doanh xổ số Vietlott, số 252 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội nơi bán ra tấm vé trúng giải 303 tỷ đồng cho biết, cảm thấy khá bất ngờ, đồng thời cũng gửi lời chúc mừng tới vị khách hàng may mắn.

Chia sẻ với VietnamaFinance, ông Cường cho biết: “Là một đại lý mới của Vietlott đưa vào hoạt động kinh doanh chưa đầy 1 năm, nhưng thời gian vừa qua có khá nhiều khách hàng mua vé tại cửa hàng chúng tôi trúng thưởng. Cách đây khoảng 2 tuần, phía cửa hàng vừa trao giải thưởng cho vị khách hàng trúng giải trị giá hơn 80 triệu đồng”.

Đại diện của cửa hàng Vietlott bán ra tấm vé trúng giải 303 tỷ đồng cho biết thêm, đến hiện tại người trúng giải vẫn chưa liên lạc để nhận thưởng. Người này cho rằng khả năng là người trúng sẽ ra tận Tổng công ty chứ không đến cửa hàng nhỏ.

“Chúng tôi đang trích xuất camera xem ai là người may mắn đến vậy” - đại diện cửa hàng tiết lộ với báo Thời Đại.

Trước đó, tại kỳ quay thưởng thứ 119 của Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott loại hình Power 6/55 đã tìm được chủ nhân may mắn nhận giải thưởng Jackpot 1 gần 304 tỷ đồng (303.899.669.850 đồng). Bộ số may mắn gồm: 16-32-33-37-40-48.

Đây là lần đầu tiên loại hình vé số Power 6/55 có 1 vé trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) và là giải có số tiền trúng thưởng lớn nhất kể từ khi xổ số điện toán xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Vietlott cho biết, tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá 303.899.669.850 đồng được bán từ điểm bán hàng số 252 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội thuộc đại lý Mai Hoàng Ngân.

Người chơi may mắn trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử tại Việt Nam sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế 10%, tương đương hơn 30 tỷ đồng, và nhận về khoản thực lĩnh khoảng 270 tỷ đồng.

Người chơi có 60 ngày để lĩnh giải, sau thời hạn này giải sẽ bị hủy và được Vietlott đưa vào hạng mục doanh thu khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.