Quốc tế

Triển lãm về thám tử Sherlock Holmes tại Anh

20/10/2014, 15:55

Bảo tàng Luân Đôn, Anh vừa khai mạc Triển lãm "Sherlock Holmes: Người đàn ông chưa từng sống và sẽ không bao giờ chết".

Tượng bán thân Sherlock Holmes (hoàn thành năm 1894) được trưng bày tại triển lãm (mượn của bảo tàng Thụy Sĩ)
Tượng bán thân Sherlock Holmes (hoàn thành năm 1894) được trưng bày tại triển lãm (mượn của bảo tàng Thụy Sĩ)

Đến với triển lãm, khách tham quan được bước vào một hành trình đậm màu sắc trinh thám với cách thức bài trí các gian phòng đặc biệt, gắn liền với những phục trang, dụng cụ được thám tử Sherlock Holmes sử dụng trong quá trình phá án, trong đó có bộ tóc giả, đồ trang điểm hay chiếc áo choàng nổi tiếng Belstaff mà diễn viên Benedict Cumberbatch – người hóa thân nhân vật này đã từng mặc. Bên cạnh đó, triển lãm còn nêu rõ mối quan hệ của Sherlock Holmes với Luân Đôn, thành phố là bối cảnh trong nhiều cuộc phiêu lưu nổi tiếng của ông. Nhân vật thám tử Sherlock Holmes xuất hiện lần đầu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Conan Doyle xuất bản năm 1886. Cuộc triển lãm dự kiến kéo dài đến tháng 4/2015.

M.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.