Điều tra

Triệt phá đường dây buôn bán 21.000 bánh heroin, lớn nhất Việt Nam

16/12/2015, 08:05

CQĐT đã khởi tố 147 bị can, bắt 118, truy nã 27 đối tượng nằm trong đường dây buôn bán ma tuý này.

he_NNZH
Ảnh minh họa.

Sáng 15/12, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) tổng kết chuyên án Nguyễn Bích Ngọc (55 tuổi, quê Bắc Giang) cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt Nam - Trung Quốc. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay với 147 bị can.

Theo điều tra, vào cuối năm 2006, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Ngọc có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia nên đã bí mật theo dõi và xác minh. Tuần nào Ngọc cũng xuất cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Dù không vận chuyển hàng hóa qua biên giới nhưng khi nhập cảnh, Ngọc luôn mang theo rất nhiều tiền mặt. Cảnh sát nghi ngờ Ngọc là mắt xích quan trọng trong nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia. Cuối năm 2007, khi thấy một số đối tác người Trung Quốc bị công an địa phương bắt giữ, Ngọc dừng mọi hoạt động giao dịch và cảnh giác rất cao.

Tháng 2/2012, Công an thị xã Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) triệt phá được một đường dây ma túy lớn liên quan đến một số nghi phạm là người Việt Nam. Các đối tượng bị bắt khai nhận đã giao dịch lượng lớn hàng cấm với 2 đầu nậu là Nguyễn Bích Ngọc và Đỗ Hữu Thực. Ngày 15/4/2012, Ngọc bị bắt khẩn cấp tại sân bay Nội Bài.

Tính đến ngày 21/3/2014, CQĐT đã khởi tố 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng nằm trong đường dây buôn bán ma tuý này. Trước khi bị triệt xoá, 5 đường dây ma tuý xuyên quốc gia liên quan đến Nguyễn Bích Ngọc đã mua bán hơn 21.000 bánh heroin. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.