An ninh hình sự

Triệt phá đường dây buôn bán hàng trăm bánh heroin

27/08/2014, 09:06

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) vừa công bố phá chuyên án buôn bán ma túy "khủng" do Nguyễn Văn Trình (SN 1964, trú tại Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu.

Số ma túy “khủng” bị cơ quan công an thu giữ
Số ma túy “khủng” bị cơ quan công an thu giữ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/8/2013, Tổ chuyên án của Công an quận Long Biên đã bắt quả tang Trình cùng Nguyễn Đức Phương (SN 1991, trú tại Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu) và Lê Thị Thắm (SN 1986, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên) đang vận chuyển 106 bánh heroin, 24.400USD và 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác. 


Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện Trình cùng Thắm và Lương Mạnh Dương (SN 1978, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu), Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, trú tại thị trấn Mộc Châu), Giàng A Dong (SN 1991, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cùng nhau lập đường dây buôn bán heroin từ Sơn La về các tỉnh, thành miền xuôi với số lượng lớn. Trước khi bị bắt, Trình cùng các đối tượng trên thực hiện trót lọt ba phi vụ, tiêu thụ được 43 bánh heroin.

Trang Quỳnh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.