An ninh hình sự

Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn

09/02/2015, 11:30

Công an Cần Thơ thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng gần 700 gam, 508 triệu đồng, 21 ĐTDĐ, bốn xe ô tô.

ma-tuy-can-tho-hinh-anh
Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Ngày 8/2, Đại tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ (PC47) cho biết, vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Cần Thơ lớn nhất từ trước đến nay.

Qua đó, bắt giữ: Đỗ Văn Chi (SN 1964, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội); Trần Thị Thu Thảo (SN 1957, trú tại Khu dân cư 512, đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Bùi Thị Huệ (SN 1960, trú ngõ 2, Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Lúc 17h ngày 6/2, tại khu dân cư 512, Ban chuyên án đã bắt quả tang Đỗ Văn Chi đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ giao cho Trần Thị Thu Thảo với giá 400 triệu đồng. Khám xét nhà Thảo và Trần Hòa (đàn em của Thảo, hiện đang bỏ trốn) PC47 thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng gần 700 gam; trên 508 triệu đồng; 21 ĐTDĐ; hai máy bộ đàm; một máy quay phim; một roi điện; ba máy ảnh; bốn xe mô tô; một cân tiểu ly… cùng nhiều tang vật liên quan.

Chi thừa nhận, đã mua số ma túy trên của Bùi Thị Huệ mang vào Cần Thơ bán lại cho Thảo kiếm lời. PC47 đã kết hợp với Cục CSĐT Tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt khẩn cấp Bùi Thị Huệ và di lý vào Cần Thơ để điều tra mở rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.