An ninh hình sự

Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu 1,2 tỷ tiền mặt

27/02/2020, 17:10

Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh thu giữ 743 gram ma túy đá và gần 1,2 tỷ.

img
Các đối tượng Trần Thị Kim Phương, Âu Duy Vĩ, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Phong (thứ tự từ phải qua trái, trên xuống dưới).

Ngày 27/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, nơi đây đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Phương (SN 1990), Âu Duy Vĩ (SN 1997), Nguyễn Văn Phong (SN 1989, cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1994, ngụ thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 25/2, Văn Phong điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thanh Phong chạy từ hướng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn đi bán ma túy cho người nghiện.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an các huyện Châu Phú và Thoại Sơn tiến hành chặn bắt các đối tượng tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

img
Số ma túy Công an thu giữ được. Ảnh C.A

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên người Thanh Phong giấu một bọc nilong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 120 gram.

Tại trụ sở công an, Văn Phong khai số ma túy nói trên được các đối tượng lấy tại nhà của một đối tượng khác ở TP.HCM đem về Thoại Giang bán cho những con nghiện kiếm lời. Để qua mặt lực lượng chức năng, Văn Phong rủ Thanh Phong đi theo và kêu người này giấu bọc ma túy trong lưng quần.

Còn Thanh Phong khai, ở chung nhà với vợ chồng Văn Phong và Kim Phương. Đối tượng thường rủ Vĩ đi bán ma túy theo yêu cầu của vợ chồng Văn Phong.

Xác định Kim Phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Kim Phương và Vĩ.

Tại đây, công an thu giữ thêm gần 623 gram ma túy đá, gần 1,2 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết, năm 2018, Văn Phong và Thanh Phong từng bị Công an tỉnh Bình Dương lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Phú Giáo thời gian 14 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.